IS lại hành quyết con tin Mỹ

 Peter Kassig, một cựu binh Mỹ trở thành nhà hoạt động nhân đạo - Ảnh: Mirror

Kassig bị bắt cóc ở tỉnh Deir Ezzor tại Syria năm 2013 khi đến quốc gia này trong vai trò một nhà hoạt động nhân đạo, giúp đỡ người tị nạn Syria. Kassig là con tin phương Tây thứ năm bị IS cắt đầu. Sau khi bị bắt giữ, anh cải sang đạo Hồi và lấy tên Abdul Rahman Kassig.

“Đây là Peter Edward Kassig, một công dân Mỹ” - một phiến quân IS mặc đồ đen và đeo mặt nạ nói trong đoạn video. Hắn đứng trước một cái đầu có nhiều điểm giống Peter Kassig, 26 tuổi, một cựu binh Mỹ.

“Tại đây chúng tao chôn tên lính Mỹ đầu tiên ở Dabiq và nóng lòng chờ đợi những kẻ còn lại trong quân đội của các người” - tên đao phủ khẳng định. Dabiq là địa điểm của một cuộc chiến thời thế kỷ 16, hiện thuộc miền bắc Syria.

Sau đó, đoạn video chiếu cảnh phiến quân điệu 18 tù binh Syria ra xếp hàng rồi chặt đầu từng người. 

Theo Reuters, chính quyền Washington cho biết các cơ quan tình báo Mỹ đang đánh giá xem đoạn video này có thật hay không. “Nếu thật, chúng tôi kinh hoàng vì vụ sát hại man rợ một nhà hoạt động nhân đạo Mỹ vô tội và bày tỏ lòng chia buồn sâu sắc đến gia đình và bạn bè anh” - Nhà Trắng tuyên bố.

Theo Nguyệt Phương (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm