Israel tuyên bố tiêu diệt phó lãnh đạo Hamas trong một đợt không kích

(PLO)- Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel - Chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết phó lãnh đạo Hamas - ông Marwan Issa và một chỉ huy cấp cao khác của Hamas đã tử trận trong một đợt không kích.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-3, người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel - Chuẩn đô đốc Daniel Hagari nói rằng ông Marwan Issa - phó lãnh đạo phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Gaza, Palestine) đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel trước đó hai tuần, theo hãng tin Reuters.

“Chúng tôi đã kiểm tra tất cả thông tin tình báo. Ông Marwan Issa đã bị loại bỏ trong cuộc tấn công mà chúng tôi thực hiện khoảng hai tuần trước” - ông Hagari nói.

Theo người phát ngôn, phó lãnh đạo Hamas đã thiệt mạng trong đợt không kích của Israel vào trại tị nạn Nuseirat (miền trung Dải Gaza) từ ngày 9 đến ngày 10-3.

Một chỉ huy cấp cao khác của Hamas là ông Ghazi Abu Tama'a cũng thiệt mạng trong đợt không kích trên, ông Hagari cho biết thêm.

Hamas chưa bình luận về thông tin này.

Israel tuyên bố tiêu diệt phó lãnh đạo Hamas trong một đợt không kích
Phó lãnh đạo Hamas Marwan Issa (trái) và chỉ huy cấp cao Hamas Ghazi Abu Tama'a. Ảnh: LỰC LƯỢNG PHÒNG VỆ ISRAEL

Nếu thông tin về cái chết của ông Issa là chính xác, đây sẽ là nhân vật cấp cao nhất của Hamas bị Israel tiêu diệt sau gần 6 tháng giao tranh.

Ông Issa - nhân vật số 2 của Hamas - là người đứng đầu trong danh sách truy lùng của Lực lượng Phòng vệ Israel.

Nhân vật này được biết đến với biệt danh “người đàn ông trong bóng tối” nhờ khả năng ẩn mình và là cánh tay phải của lãnh đạo Hamas Mohammed Deif.

Theo Reuters, ông Issa là một trong ba người lên kế hoạch cho cuộc tấn công ngày 7-10-2023 của Hamas vào Israel.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm