12 người Gaza chết thương tâm khi bơi ra biển vớt hàng viện trợ

(PLO)- Tình hình nhân đạo Gaza ngày càng thảm khốc khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas vẫn còn xa vời.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các bên trong xung đột Israel - Hamas vẫn chưa thể tiến tới một thỏa thuận hòa bình bất chấp việc xung đột đã làm 32.414 người ở Dải Gaza thiệt mạng.

12 người Gaza chết thảm khi bơi ra biển vớt hàng viện trợ
Hàng viện trợ nhân đạo được thả từ máy bay xuống Dải Gaza ngày 26-3. Ảnh: REUTERS

12 người ở Gaza chết thảm khi bơi ra biển vớt hàng viện trợ

Ngày 26-3, phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas kêu gọi các nước phương Tây chấm dứt việc thả hàng viện trợ vào Gaza bằng đường hàng không, sau khi có thêm hàng chục dân thường thiệt mạng vì phương thức viện trợ này, theo đài CNN.

Cụ thể, Cơ quan Y tế Gaza cho biết 12 người Palestine đã chết đuối ngoài khơi bờ biển phía bắc Gaza hôm 25-3 sau khi bơi ra ngoài để cố gắng lấy các gói hàng viện trợ do một quốc gia không xác định thả xuống biển.

“Chúng tôi kêu gọi chấm dứt các hoạt động hỗ trợ theo cách thức mang tính tấn công, sai trái, không phù hợp và vô ích này” - theo tuyên bố của Hamas.

Hamas cũng kêu gọi mở thêm các tuyến đường bộ “ngay lập tức” để cho phép viện trợ vào Dải Gaza với số lượng lớn hơn.

Vụ việc hôm 25-3 là sự cố mới nhất về thương vong của người dân Gaza sau nỗ lực tiếp cận hàng viện trợ.

Đầu tháng này, một thùng viện trợ rơi từ trên không đã đè 5 người Gaza chết thảm và 10 người bị thương.

Ngoài ra, các sự việc đám đông dân thường Gaza thiệt mạng do giẫm đạp hoặc bị bắn khi chờ xe viện trợ cũng xảy ra thường xuyên.

gaza 1.jpg
Người dân tập trung trên bãi biển ở ở Beit Lahia (Dải Gaza) ngày 26-3 để chờ hàng viện trợ thả từ máy bay. Ảnh: CNN

Qatar: Đàm phán ngừng bắn ở Gaza vẫn tiếp diễn

Ngày 26-3, các nhà hòa giải Qatar cho biết các cuộc đàm phán giữa Hamas và Israel về thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza đang tiếp diễn bất chấp việc hai bên vẫn còn bất đồng quan điểm, theo hãng tin AFP.

Khi được hỏi về những đồn đoán rằng phái đoàn Israel đã rút lui khỏi các cuộc đàm phán, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar - ông Majed al-Ansari nói: “Chúng tôi không thấy có bất kỳ diễn biến nào về việc một trong các bên đã rút khỏi cuộc đàm phán vào thời điểm này”.

Theo AFP, kể từ khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) thông qua nghị quyết kêu gọi các bên trong xung đột “ngừng bắn ngay lập tức” ở Gaza, Hamas và Israel đã đổ lỗi cho nhau về việc không đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Hamas cho rằng Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu và nội các của ông “hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự thất bại của các nỗ lực đàm phán và ngăn cản việc đạt được thỏa thuận cho đến thời điểm hiện tại”.

Đáp lại, Văn phòng của ông Netanyahu cáo buộc Hamas “không quan tâm việc tiếp tục đàm phán” vì nhóm này đã được hưởng lợi từ nghị quyết của HĐBA.

Nghị quyết của HĐBA kêu gọi Israel và Hamas ngừng bắn ngay lập tức và thả tất cả con tin, nhưng không coi việc thả con tin là điều kiện cho lệnh ngừng bắn. Israel cho rằng mọi thỏa thuận ngừng bắn phải liên kết với việc thả con tin Israel.

Bình luận về tác động của nghị quyết đến đàm phán, ông al-Ansari cho biết Qatar Qatar hoan nghênh nghị quyết của HĐBA, nói thêm rằng ông chưa nhận thấy “bất kỳ tác động tiêu cực nào” của nghị quyết đối với “các cuộc đàm phán hiện tại”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm