Ông Trump tạm thoát nguy cơ bị tịch thu tài sản

(PLO)- Tòa phúc thẩm bang New York quyết định chưa tịch thu tài sản cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nếu trong 10 ngày tới ông nộp trái phiếu bảo lãnh trị giá 175 triệu USD.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-3, tòa phúc thẩm cấp trung của bang New York (Mỹ) quyết định chưa tịch thu tài sản của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump theo như hạn chót đã đề ra (trước ngày 25-3), theo hãng tin Reuters.

Thay vào đó, tòa cho phép ông Trump có thể nộp trái phiếu bảo lãnh trị giá 175 triệu USD trong vòng 10 ngày tới, thay vì đóng khoản tiền phạt 464 triệu USD.

Đây là một quyết định có tính xoa dịu của cơ quan tư pháp bang New York đối với ông Trump sau những căng thẳng vừa qua.

Trump.jpeg
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: REUTERS

“Tôi rất tôn trọng quyết định của cơ quan phúc thẩm và tôi sẽ nộp 175 triệu USD theo hình thức tiền mặt, trái phiếu, chứng khoán hoặc bất cứ phương thức nào cần thiết. Mọi chuyện sẽ được giải quyết rất nhanh” - ông Trump cho biết sau quyết định trên.

Dù vậy, Văn phòng Tổng chưởng lý bang New York cho biết rằng ông Trump "vẫn phải chịu trách nhiệm về hành vi gian lận đáng kinh ngạc của mình".

Trong một diễn biến liên quan vào ngày 25-3 cũng tại bang New York, ông Trump đã ra trình diện tại tòa hình sự với cáo buộc trả tiền để bịt miệng ngôi sao phim khiêu dâm Stormy Daniels.

Tại buổi trình diện, các luật sư của ông Trump đề nghị thẩm phán Juan Merchan cho phép hoãn hoặc hủy việc mở phiên tòa xét xử trong thời gian tới.

Tuy nhiên, ông Merchan quyết định rằng phiên tòa xét xử sẽ bắt đầu vào ngày 15-4.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm