Ông Trump: Thà dùng tiền mặt đi tranh cử thay vì nộp phạt

(PLO)- Mặc dù đã có đủ tiền mặt nhưng cựu Tổng thống Donald Trump nói không muốn chi số tiền đó để nộp phạt, cho biết rằng có thể sẽ mang vấn đề lên Tòa án tối cao Mỹ nếu cần thiết.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-3, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đang có gần nửa tỉ USD tiền mặt nhưng cho biết ông muốn chi số tiền đó cho cuộc tranh cử tổng thống hơn là đem đi nộp phạt 464 triệu USD để không bị tịch thu tài sản, theo hãng tin AP.

“Nhờ làm việc chăm chỉ, tài năng và may mắn, tôi hiện có gần 500 triệu USD tiền mặt” - ông Trump cho biết trong một bài đăng mới trên mạng xã hội Truth Social.

Ông Trump nói thêm rằng ông đã lên kế hoạch sử dụng “một số tiền đáng kể” cho chiến dịch tranh cử tổng thống của mình.

Trump.png
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: REUTERS

“Không xét xử, không bồi thẩm đoàn, không tội phạm, không nạn nhân. Chỉ có một thẩm phán quanh co và một tổng chưởng lý tham nhũng, ghét Trump, nhận lệnh trực tiếp từ Nhà Trắng. Đây là hành vi can thiệp bầu cử ở mức độ chưa từng thấy trước đây!” - ông Trump nói.

Cũng trong ngày 22-3, ông Trump nói với đài Fox News rằng: “Tôi sẽ đấu tranh vấn đề này lên tới Tòa tối cao Mỹ nếu cần thiết. Họ không thể lấy đi tài sản của bạn trước khi bạn có cơ hội kháng cáo”.

Ông Trump cùng các bên liên quan hiện còn 3 ngày để kháng cáo trước khi phán quyết tịch thu tài sản của ông Trump do Văn phòng Tổng chưởng lý bang New York đưa ra đến hạn chót.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm