Ông Biden nói đùa chuyện tuổi tác của mình và ông Trump

(PLO)- Ông Biden nói đùa về tuổi tác của mình và người tiền nhiệm trong bối cảnh cuộc đua vào Nhà Trắng đang ngày càng gay cấn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-3, tại buổi tiệc Gridiron Club (Washington D.C, Mỹ) - sự kiện thường niên của giới truyền thông và chính trị Mỹ, nơi các diễn giả được phép nói những lời giễu cợt, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói đùa về chuyện tuổi tác của mình và người tiền nhiệm Donald Trump, theo kênh Al Jazeera.

“Cuộc bầu cử năm nay sẽ là cuộc đua của hai ứng viên lớn tuổi, thần trí không còn nhanh nhạy để làm tổng thống, và tôi là một trong số đó” - ông Biden nói.

Ông Biden.png
Đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP

Cũng trong buổi tiệc này, ông Biden còn chỉ trích ông Trump có xu hướng lùi bước trước Tổng thống Nga Vladimir Putin, cho rằng điều đó sẽ ảnh hưởng nền dân chủ và tự do của phương Tây.

“Chúng ta đều cảm nhận được rằng nền dân chủ và tự do đang bị tấn công. Trong khi lãnh đạo Nga đang tiến quân ở châu Âu thì người tiền nhiệm của tôi lại có xu hướng thụt lùi và mềm dẻo trước ông Putin. Bằng chứng là người tiền nhiệm của tôi từng nói 'hãy làm bất kỳ điều gì ông ấy [Putin] muốn'”- ông Biden nói thêm.

Hiện ông Trump chưa đưa ra phản hồi nào về phát ngôn trên của ông Biden.

Tuy nhiên, ông Trump từng lên tiếng nhiều lần về chuyện tuổi tác của ông Biden, cho rằng người đứng đầu Nhà Trắng không còn đủ sắc sảo, nhanh nhẹn để làm tổng thống.

Cụ thể, phát biểu tại một sự kiện vận động tranh cử ở TP Vandalia (Ohio, Mỹ) hồi đầu tháng 3, ông Trump đã chỉ trích ông Biden là “tổng thống tệ nhất”, đồng thời nhấn mạnh rằng ông Biden tuổi đã cao, trí nhớ kém, tinh thần yếu đuối, và không còn phù hợp để làm tổng thống.

Ông Biden (82 tuổi) và ông Trump (78 tuổi) đã đạt đủ số phiếu cần thiết trong các cuộc bầu cử sơ bộ gần đây để trở thành ứng viên lần lượt đại diện đảng Dân chủ và Cộng hòa trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng vào tháng 11.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm