Chiến sự Nga-Ukraine 11-3: Ukraine mất tiếp hàng trăm lính ở Donetsk; Ông Trump có kế hoạch chấm dứt xung đột Ukraine?

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục nóng trên các mặt trận; Ukraine loại hàng chục lính Nga ở bờ sông Dnipro; Nga hạ 280 binh sĩ Ukraine ở Donetsk, phát hiện lính đánh thuê nước ngoài ở Avdiivka.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine vẫn nóng với hơn 50 trận giao tranh trên tất cả mặt trận trong ngày qua.

Ukraine loại hàng chục lính Nga ở bờ sông Dnipro

Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine rằng trong ngày 10-3 có 53 trận giao chiến trên tất cả mặt trận, hầu hết đều ở làng Novopavlivka (tỉnh Zaporizhia) - nơi trở thành trọng tâm của hoạt động giao tranh trong những ngày gần đây.

. Trong ngày, không quân Ukraine đã tấn công hơn khu vực tập trung quân, vũ khí và thiết bị quân sự của đối phương. Ngoài ra, Lực lượng tên lửa Ukraine cũng tấn công 2 khu tập trung quân địch, một trạm tác chiến điện tử và 2 hệ thống phòng không của Nga.

Chiến sự Nga-Ukraine 11-3
Binh sĩ Ukraine hoạt động tại TP Bakhmut (tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine). Ảnh: REUTERS

Ukrinform dẫn lời Chuẩn tướng Oleksandr Tarnavskyi - Tư lệnh Đơn vị tác chiến và chiến lược Tavria của Ukraine - cho biết mặc dù Nga ngày 10-3 tiếp tục tăng cường hoạt động ở Tavria nhưng Ukraine vẫn ở thế phòng thủ và gây tổn thất đáng kể cho đối phương.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ chỉ huy chiến dịch phía nam Ukraine - bà Natalia Humeniuk nói rằng Ukraine tiếp tục mở rộng các vị trí ở bờ đông sông Dnipro (tỉnh Kherson) và gây tổn thất nặng nề cho quân Nga ở khu vực lân cận.

Bà Humeniuk cho biết Nga đã tổn thất hơn 50 binh sĩ ở bờ sông Dnipro trong ngày 10-3.

. Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, Nga ngày 10-3 tiến hành 3 cuộc tấn công tên lửa, 74 cuộc không kích, 69 lần khai hoả các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine và các khu vực đông dân cư.

Các cuộc tấn công của Nga gây ra một số thương vong cho dân thường, khiến nhiều nhà dân và cơ sở hạ tầng dân sự khác bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề.

Ông Serhii Lysak - người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự tỉnh Dnipropetrovsk cho biết Nga ngày qua đã nã pháo và phóng 11 máy bay không người lái (UAV) vào các khu định cư ở TP Nikopol của tỉnh này, làm hai tòa nhà bị hư hại và mất điện, 2.000 hộ dân cúp nước.

Nga hạ 280 binh sĩ Ukraine ở Donetsk, phát hiện lính đánh thuê nước ngoài ở Avdiivka

Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Nga ngày 10-3 đã tấn công quân đội và thiết bị của Ukraine ở 136 khu vực, chặn 3 hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) và hạ 130 UAV của đối phương.

Tại tỉnh Donetsk, Bộ Quốc phòng Nga cho hay quân đội nước này đã giành được các vị trí thuận lợi ở tiền tuyến và loại bỏ 2 căn cứ của quân đội Ukraine trong 24 giờ qua.

Ngoài ra, Nga cũng cho biết đã loại khỏi vòng chiến 280 binh sĩ, một xe tăng, 3 thiết giáp và 5 ô tô của Ukraine ở tỉnh này.

TASS dẫn lời ông Igor Kimkovksy - cố vấn của người đứng đầu Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) ngày 10-3 nói rằng các cơ quan tình báo Nga đã phát hiện một nhóm lính đánh thuê nước ngoài ở TP Avdiivka (Donetsk).

Theo ông Kimkovksy, những lính đánh thuê này được cho là từ Ba Lan và Georgia.

Trên hướng Kupyansk (tỉnh Kharkiv), Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân Nga đã cải thiện các vị trí ở tuyến đầu và tấn công 3 lữ đoàn Ukraine trong 24 giờ qua, gây thiệt hại cho đối phương hơn 110 binh sĩ, 2 xe tăng, 3 ô tô, một hệ thống pháo tự hành Krab và hai hệ thống pháo tự hành Gvozdika.

Tại tỉnh Kherson, Nga báo cáo thiệt hại của Ukraine trong ngày là 45 binh sĩ, một hệ thống pháo tự hành Panzerhaubitze 2000, một hệ thống pháo tự hành M777 và và 3 ô tô.

Trên lãnh thổ Nga, Tỉnh trưởng Belgorod - ông Vyacheslav Gladkov cho biết Ukraine đã bắn hơn 90 quả đạn vào tỉnh này trong ngày 10-3 nhưng may mắn không có thương vong.

Ông Gladkov cũng báo cáo về một đợt tấn công của Ukraine bằng UAV cảm tử vào một khu định cư ở Belgorod trong ngày qua nhưng không ghi nhận thiệt hại.

Ông Orban: Ông Trump có kế hoạch chấm dứt xung đột Ukraine

Ngày 10-3, trả lời phỏng vấn với đài truyền hình M1 của Hungary sau cuộc gặp với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Mỹ, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết ông Trump có kế hoạch cho việc ngừng bắn ở Ukraine.

“Ông ấy có những kế hoạch khá chi tiết về cách chấm dứt cuộc chiến này, nhưng tôi không được phép tiết lộ” - ông Orban nói.

Chiến sự Nga-Ukraine 11-3
Thủ tướng Hungary Viktor Orban (trái) gặp cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại nhà riêng của ông Trump ở bang Florida (Mỹ) hôm 8-3. Ảnh: AFP

Theo ông Orban, kế hoạch của ông Trump “trùng khớp với kế hoạch của Hungary về nhiều mặt”.

Thủ tướng Hungary nói thêm rằng không có xung đột quân sự nào ở Ukraine hay ở Trung Đông trong nhiệm kỳ của ông Trump nên Hungary “biết chắc chắn điều gì sẽ xảy ra nếu ông Trump trở lại vị trí này”.

Nga phản ứng phát ngôn của ngoại trưởng Ba Lan về quân đội NATO ở Ukraine

Ngày 10-3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova kêu gọi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngừng phủ nhận sự hiện diện của lực lượng NATO ở Ukraine, theo TASS.

“Không còn lý do gì để phủ nhận điều đó nữa” - bà Zakharova nói.

Bình luận của bà Zakharova nhằm đáp trả phát ngôn hôm 9-3 của Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski rằng Ba Lan sẽ không loại trừ khả năng lực lượng NATO được triển khai ở Ukraine.

Căng thẳng giữa Nga và NATO gần đây leo thang nghiêm trọng sau một số phát ngôn của lãnh đạo các nước NATO về khả năng quân đội NATO hiện diện ở Ukraine.

Tháng trước, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nêu ý tưởng gửi bộ binh NATO tới Ukraine. Nga đã chỉ trích dữ dội phát ngôn này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm