UNRWA: Các nước khả năng sắp quay lại tài trợ cho Gaza, Bờ Tây

(PLO)- Người đứng đầu Cơ quan Liên Hợp Quốc hỗ trợ người tị nạn Palestine (UNRWA) - ông Philippe Lazzarini lạc quan “một cách thận trọng” về khả năng các nhà tài trợ của UNRWA quay trở lại sau khi cuộc điều tra về cáo buộc của Israel với các nhân viên của cơ quan này có kết quả.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-3, người đứng đầu Cơ quan Liên Hợp Quốc (LHQ) hỗ trợ người tị nạn Palestine (UNRWA) - ông Philippe Lazzarini nói rằng ông lạc quan “một cách thận trọng” rằng một số nước ngưng tài trợ cho UNRWA sẽ bắt đầu tài trợ trở lại trong vòng vài tuần nữa, theo hãng tin Reuters.

Ông Lazzarini đưa ra phát ngôn trên trong bối cảnh cuộc điều tra của LHQ do cựu Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna dẫn đầu liên quan cáo buộc từ Israel rằng có một số nhân viên UNRWA tham gia vào vụ tấn công ngày 7-10-2023 của Hamas vào miền nam Israel sẽ có kết quả vào tháng tới.

“Tôi lạc quan một cách thận trọng rằng trong vài tuần tới và sau khi báo cáo của bà Catherine Colonna được công bố, một số nhà tài trợ sẽ quay trở lại với UNRWA” - ông Lazzarini nói với đài truyền hình RTS của Thụy Sĩ.

Người đứng đầu UNRWA ‘lạc quan thận trọng’ về sự quay lại của các nhà tài trợ
Người đứng đầu Cơ quan Liên Hợp Quốc (LHQ) hỗ trợ người tị nạn Palestine (UNRWA) - ông Philippe Lazzarini. Ảnh: REUTERS

Ông Lazzarini cũng cảnh báo rằng UNRWA có “nguy cơ tử vong và bị tháo dỡ” sau các cáo buộc.

“Cơ quan mà tôi hiện đang quản lý [UNRWA] là cơ quan duy nhất cung cấp các dịch vụ công cho người tị nạn Palestine. Chúng tôi đóng vai trò gần như bộ giáo dục, bộ y tế. Nếu UNRWA bị loại bỏ, ai sẽ đưa hàng triệu bé gái và bé trai bị tổn thương ở Dải Gaza trở lại môi trường học tập?” - ông Lazzarini nói thêm.

Theo Reuters, UNRWA đóng vai trò cung cấp viện trợ và các dịch vụ thiết yếu cho người Palestine ở Gaza, Bờ Tây. Ngoài ra, cơ quan này cũng điều hành các trường học, phòng khám và các dịch vụ xã hội khác ở Gaza.

Từ tháng 12-2023, UNRWA rơi vào khủng hoảng và đứng trước nguy cơ không còn tiền để duy trì hoạt động từ sau khi hàng chục nước thông báo ngưng tài trợ cho cơ quan này vì cáo buộc của Israel.

Tuần này, Canada và Thụy Điển là hai nước đầu tiên cho biết sẽ quay lại tài trợ cho UNRWA sau khi nhận được các đảm bảo từ cơ quan này về hoạt động kiểm toán, tăng cường giám sát nội bộ và kiểm tra nhân viên.

Tuy nhiên, Canada và Thụy Điển cho biết vẫn tiếp tục xem xét nghiêm túc các cáo buộc mà Israel đưa ra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm