Dù kẹt không bật, thùng viện trợ rơi đè 5 người Gaza chết thảm

(PLO)- Một thùng viện trợ rơi đè 5 người Gaza chết thảm do dù bị kẹt không bung ra được, không rõ do nước nào thả.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chính quyền ở Gaza cho biết một thùng viện trợ rơi đè 5 người Gaza chết thảm và 10 người bị thương trong khi chờ nhận hàng viện trợ nhân đạo được thả từ máy bay xuống TP Gaza vào ngày 8-3, theo tờ The New York Times.

Vụ việc thương tâm xảy ra ở phía bắc trại tị nạn Al-Shati (ven bờ biển Gaza).

Video ghi lại cảnh một trong các thùng viện trợ rơi đè 5 người Gaza chết thảm, ở phía bắc trại tị nạn Al-Shati (ven bờ biển Gaza). Nguồn: X

Một nhân chứng tên Mohammed al-Ghoul nói với hãng tin AFP rằng ông và anh trai đã chạy theo các gói hàng viện trợ được thả dù để lấy thực phẩm.

“Có một thùng hàng bị kẹt dù và lao xuống như tên lửa, trúng vào một ngôi nhà. 10 phút sau tôi thấy người ta chuyển thi thể người chết và đưa người bị thương ra khỏi ngôi nhà đó” - ông nói.

Văn phòng truyền thông chính quyền Gaza cho biết các thùng hàng đã rơi vào đầu một số người “do hạ cánh không đúng cách”. Theo văn phòng này, trước đó họ đã cảnh báo rằng sẽ có sự cố tương tự xảy ra trong quá trình thả viện trợ và có thể khiến dân thường Gaza thiệt mạng.

Văn phòng cũng lưu ý rằng một số gói viện trợ đã rơi xuống biển hoặc gần biên giới Israel, đồng thời cho rằng việc thả viện trợ là “không hiệu quả và không phải là cách tốt nhất để chuyển hàng viện trợ”.

Hiện vẫn chưa rõ quốc gia nào đã thả các gói viện trợ này. Các nước gồm Mỹ, Jordan, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ai Cập và Pháp đã thả viện trợ cho người dân Gaza trong những tuần gần đây nhằm ngăn chặn thảm họa nhân đạo.

Trong diễn biến liên quan, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Patrick S. Ryder cho biết Mỹ đã mở một đợt thả viện trợ bằng dù vào ngày 8-3, đồng thời khẳng định tất cả gói viện trợ đều đã hạ xuống an toàn.

Cùng ngày 8-3, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết rằng hành lang viện trợ hàng hải giữa CH Cyprus và Gaza có thể đi vào hoạt động vào cuối tuần này.

thùng viện trợ rơi đè 5 người Gaza chết thảm
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh: REUTERS

Theo hãng tin Reuters, hành lang này là một phần trong các nỗ lực của phương Tây nhằm giảm bớt cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Dải Gaza.

“Chúng tôi, Liên minh châu Âu (EU), Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Mỹ, đang cùng nhau triển khai hành lang hàng hải tại Cyprus. Chúng tôi sắp mở hành lang này, kế hoạch là vào ngày 9 hoặc 10-3 (giờ địa phương)" - bà Leyen nói.

Thông báo của bà Leyen được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố kế hoạch cho quân đội Mỹ xây dựng một bến cảng mới trên bờ biển của Dải Gaza để chuyển viện trợ nhân đạo bằng đường biển.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm