Không có ngày Quốc tế Phụ nữ ở Dải Gaza

(PLO)- Ngày Quốc tế phụ nữ ở Dải Gaza là điều không tồn tại vào thời điểm này, khi xung đột vẫn tiếp diễn và người dân đang đối mặt nguy cơ mất an ninh lương thực trầm trọng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Những năm trước, ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 thường là một ngày lễ lớn ở Dải Gaza (Palestine). Khi ấy, người dân ở Gaza mặc những bộ quần áo đẹp nhất và tổ chức những bữa tiệc gia đình tại các nhà hàng để chúc mừng những người phụ nữ thân yêu của họ.

Tuy nhiên, giờ đây, 2,3 triệu người dân Gaza chẳng khác nào những người vô gia cư. Tất cả đều phải tìm cách để sinh tồn hàng ngày nên không ai có đủ tâm trí để nghĩ đến những bữa tiệc như ngày xưa.

Theo hãng tin Reuters, người ta không thể nhìn thấy không khí ngày Quốc tế Phụ nữ ở Dải Gaza trong thời điểm này.

Không có ngày Quốc tế Phụ nữ ở Dải Gaza
Một phụ nữ ngồi cạnh lều tạm tại TP Rafah (nam Gaza) hôm 6-3. Ảnh: REUTERS

Cô Um Zaki cho biết vào ngày 8-3 những năm trước cô thường trang điểm thật đẹp, nhưng năm nay, gương mặt cô dính đầy tro bụi do đun cháo trên bếp lửa ngoài trời để giúp 6 đứa con khỏi bị đói.

Trả lời Reuters qua điện thoại, cô Zaki cho biết: “Bây giờ, tất cả ngày của chúng tôi đều giống nhau. Những ngày tiệc tùng, những dịp vui vẻ, đồ ăn ngon, tiếng cười và hy vọng, tất cả đều không còn vì xung đột" .

"Ngày Quốc tế Phụ nữ là gì? Chúng tôi bị tước đoạt những quyền lợi tối thiểu. Chúng tôi bị tước đoạt sự sống. Phụ nữ ở đây mỗi ngày đều chết vì bom đạn" - cô Zaki trải lòng.

Khi biết cô Zaki đang trả lời phóng viên, một người phụ nữ gần đó cũng nói vào điện thoại trong tiếng khóc: "Ngày Quốc tế Phụ nữ! Không có ngày Quốc tế Phụ nữ ở Dải Gaza. Ở Gaza, chúng tôi sắp đến ngày tận thế".

Trong ngày 8-3, Cơ quan Y tế Dải Gaza cho biết 60.000 phụ nữ mang thai ở khu vực này đang trong tình trạng bị mất nước và suy dinh dưỡng.

“5.000 phụ nữ sinh con mỗi tháng ở Gaza, trong điều kiện khắc nghiệt, không an toàn và không lành mạnh vì bị bắn phá và di dời” – theo tuyên bố của Cơ quan Y tế Dải Gaza.

Các quan chức y tế ở Gaza cho biết trong số hơn 30.800 người thiệt mạng do xung đột ở Gaza, gần 9.000 là phụ nữ, 13.000 là trẻ em. Theo Reuters, với việc nạn đói cấp tính đang lan rộng khắp khu vực như hiện nay, các bà mẹ và trẻ nhỏ là những người dễ bị tổn thương nhất.

Theo hệ thống Phân loại Giai đoạn An ninh Lương thực Tích hợp (IPC) của Liên Hợp Quốc, Gaza đã chứng kiến "tỉ lệ người dân phải đối mặt tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng ở mức độ cao nhất”.

Trong khi đó, Cơ quan hỗ trợ người Palestine của Liên Hợp Quốc (UNRWA) cho biết trung bình 63 phụ nữ thiệt mạng mỗi ngày ở Gaza, 37 người trong số họ là các bà mẹ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm