Xe chở công dân Trung Quốc bị tấn công khủng bố ở Pakistan, nhiều người chết

(PLO)- Đại sứ quán Trung Quốc tại Pakistan cho biết xe chở 5 công dân Trung Quốc và 1 công dân Pakistan đã bị tấn công khủng bố, cả 6 người trên xe đều thiệt mạng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-3, Đại sứ quán Trung Quốc tại Pakistan cho biết một chiếc xe chở 5 công dân Trung Quốc và một công dân Pakistan bị tấn công khủng bố khi di chuyển ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa (tây bắc Pakistan), tờ People's Daily đưa tin.

Đại sứ quán Trung Quốc cho biết vụ tấn công xảy ra vào khoảng 1 giờ chiều 26-3 (giờ địa phương), khi chiếc xe này đang di chuyển tại dự án thuỷ điện Dasu (do công ty Trung Quốc xây dựng tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa của Pakistan. Cả 6 thành viên trên xe đều thiệt mạng.

Cả 5 công dân Trung Quốc này đều là kỹ sư đang làm việc cho dự án thuỷ điện Dasu.

Phía Đại sứ quán Trung Quốc xác nhận đây là một vụ tấn công khủng bố liều chết.

tấn công khủng bố
Lực lượng an ninh kiểm tra khu vực xảy ra vụ tấn công. Ảnh: AFP

"Đại sứ quán và lãnh sự quán Trung Quốc tại Pakistan lên án mạnh mẽ hành động khủng bố này, bày tỏ tiếc thương sâu sắc đối với các nạn nhân ở cả hai nước và gửi lời chia buồn chân thành tới gia quyến" - trích tuyên bố từ Đại sứ quán.

Đại sứ quán cho biết thêm phía Trung Quốc đang làm việc với phía Pakistan để nỗ lực hết sức giải quyết hậu quả của vụ việc.

Các phái đoàn Trung Quốc tại Pakistan đã bắt đầu công tác ứng phó khẩn cấp càng sớm càng tốt, yêu cầu Pakistan tiến hành điều tra kỹ lưỡng về vụ tấn công và trừng phạt nghiêm khắc những thủ phạm.

Bắc Kinh cũng "nhắc nhở các công dân và công ty Trung Quốc ở Pakistan phải hết sức chú ý đến tình hình an ninh địa phương và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn".

Tổng thống Pakistan - ông Asif Ali Zardari cũng lên án vụ tấn công và bày tỏ lời chia buồn tới các gia đình tang quyến.

Hiện chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm