Mỹ, Anh cáo buộc tin tặc Trung Quốc tấn công mạng hàng triệu người

(PLO)- Mỹ, Anh công bố lệnh trừng phạt với các thực thể có liên quan Trung Quốc sau khi cáo buộc Bắc Kinh tấn công mạng hàng triệu người, bao gồm nhiều quan chức.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-3, Mỹ và Anh áp dụng các biện pháp trừng phạt lên các thực thể có liên kết với nhà nước Trung Quốc sau khi cáo buộc Bắc Kinh tấn công mạng hàng triệu người, theo hãng tin Reuters.

Cụ thể, Mỹ và Anh cho rằng một nhóm tin tặc, có biệt danh: APT31, thuộc một nhánh của Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc, đã mở chiến dịch tấn công mạng nhiều năm qua vào nhân viên Nhà Trắng, nghị sĩ Mỹ, Anh và các quan chức chính phủ chỉ trích Bắc Kinh trên khắp thế giới.

Ngoài ra, các học giả, nhà báo, nhiều công ty Mỹ (bao gồm các nhà thầu quốc phòng, các công ty công nghệ,...) và vợ/chồng của các quan chức cấp cao cũng trở thành mục tiêu của hoạt động tấn công mạng.

Mỹ, Anh cáo buộc Trung Quốc tấn công mạng tấn công hàng triệu người
Mỹ, Anh cáo buộc Trung Quốc tấn công mạng hàng triệu người. Ảnh: REUTERS

Trong thông cáo hôm 25-3, London cho biết các cơ quan tình báo Anh đã cáo buộc APT31 “tiến hành hoạt động do thám” chống lại một nhóm nhà lập pháp Anh chỉ trích Bắc Kinh vào năm 2021.

Đáp lại, Anh đã đóng băng tài sản và cấm đi lại đối với 2 cá nhân và 1 công ty có tên công ty Khoa học và Công nghệ Vũ Hán Xiaoruizhi với cáo buộc có liên kết với APT31.

Trong khi đó, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Mỹ cho rằng các cuộc tấn công của APT31 đã “gây nguy hiểm trực tiếp cho an ninh quốc gia Mỹ”.

Bên cạnh lệnh trừng phạt với các thực thể tương tự như Anh, Mỹ cũng trừng phạt thêm 5 công dân Trung Quốc với cáo buộc hỗ trợ APT31 “thúc đẩy hoạt động gián điệp kinh tế và tình báo nước ngoài”, theo tờ South China Morning Post.

Bình luận về lệnh trừng phạt, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Christopher Wray nói: “Thông báo hôm nay vạch trần những nỗ lực liên tục và liều lĩnh của Trung Quốc nhằm phá hoại an ninh mạng của Mỹ cũng như nhắm mục tiêu vào người Mỹ và công nghệ Mỹ”.

Các cơ quan ngoại giao của Trung Quốc tại Anh và Mỹ bác bỏ cáo buộc trên.

Đại sứ quán Trung Quốc tại London gọi cáo buộc này là “hoàn toàn bịa đặt và vu khống ác ý”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm