Trung Quốc phản ứng vụ Mỹ, Anh cáo buộc tin tặc Bắc Kinh tấn công mạng

(PLO)- Trung Quốc cho rằng Mỹ và Anh thao túng chính trị, thổi phồng vấn đề tin tặc Trung Quốc, và cho biết sẽ có biện pháp xử lý chính đáng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm hôm 26-3 kêu gọi Mỹ và Anh “ngừng chính trị hóa vấn đề an ninh mạng, vu khống và bôi nhọ Trung Quốc cũng như áp đặt các lệnh trừng phạt đơn phương” đối với nước này, theo nội dung cuộc họp báo đăng trên trang web Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Ông Lâm đưa ra phát ngôn trên sau khi Mỹ, Anh cáo buộc nhóm tin tặc có liên quan Trung Quốc đã tấn công hàng triệu người, bao gồm các quan chức Mỹ, Anh.

Washington và London cũng thông báo áp đặt lệnh trừng phạt các thực thể và cá nhân Trung Quốc, bao gồm công ty Khoa học và Công nghệ Vũ Hán Xiaoruizhi, vì vi phạm an ninh mạng.

Đáp lại, ông Lâm cho rằng Mỹ và Anh “thao túng chính trị” khi “thổi phồng cái gọi là các cuộc tấn công mạng từ Trung Quốc” và áp lệnh trừng phạt các cá nhân, tổ chức.

Ông cũng nhấn mạnh Trung Quốc “cực lực lên án và kiên quyết phản đối việc này”, đồng thời sẽ “thực hiện các biện pháp cần thiết” để bảo vệ quyền lợi của Bắc Kinh.

Trung Quốc.jpg
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm. Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO TRUNG QUỐC

Trong một diễn biến liên quan, Anh hôm 26-3 triệu tập đại biện Trung Quốc tại London sau khi cáo buộc nhóm tin tặc Trung Quốc lấy cắp dữ liệu từ cơ quan giám sát bầu cử của Anh, theo hãng tin Reuters.

Bộ ngoại giao Anh nói rằng London “lên án rõ ràng đối với các tổ chức và cá nhân trực thuộc nhà nước Trung Quốc thực hiện hoạt động mạng độc hại chống lại các tổ chức dân chủ và nghị sĩ Vương quốc Anh”.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc tấn công mạng. Trước đó, vào ngày 25-3 đại sứ quán Trung Quốc tại London gọi cáo buộc của Bộ Ngoại giao Anh là “hoàn toàn bịa đặt và vu khống ác ý”, nhấn mạnh sẽ đưa ra “phản ứng chính đáng và cần thiết”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm