Jamaica khiến cựu HLV CLB Nam Định bớt lộng ngôn

(PLO)- Báo chí Pháp mỉa mai HLV Herve Renard sau trận Jamaica hòa Pháp ở World Cup là... "không biết đội nào là Pháp".
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ra quân trận đầu World Cup 2023 bóng đá nữ, đội bóng vô danh Jamaica đã làm cho ứng viên vô địch World Cup-Pháp câm lặng.

World Cup 2023 là World Cup thứ hai đội bóng nhỏ Jamaica góp mặt. Lần đầu là ở World Cup 2019 tại Pháp, Jamaica đến Pháp làm “ngân hàng điểm” với ba trận thua đậm rồi về.

Với tuyển nữ Pháp, khi LĐBĐ Pháp (FFF) mời HLV Herve Renard, cựu HLV CLB Nam Định tại V-League 2004 về dẫn dắt Pháp, lập tức ông đồng ý ngay.

Jamaica (đen) đá cho ứng viên vô địch Pháp tối tăm mặt mày. Ảnh: HTM

Jamaica (đen) đá cho ứng viên vô địch Pháp tối tăm mặt mày. Ảnh: HTM

Khi đang yên bề gia thất dẫn dắt đội bóng giàu có Saudi Arabia, trong đó có việc tạo nên cú sốc toàn cầu khi đánh bại Argentina 2-1 tại World Cup 2022 thì ông bỏ ngang để về nhằm giúp các cô gái Pháp lên ngôi vô địch World Cup 2023.

Từ khi bỏ ngang đội bóng giàu có Saudi Arabia về dẫn dắt tuyển nữ Pháp, ông Herve Renard cũng thường xuyên ca ngợi sức mạnh của các cô gái Pháp. Hồi World Cup 2019, chủ nhà Pháp bị loại ở tứ kết, vòng chung kết Euro 2022, Pháp vào bán kết và bây giờ Herve Renard muốn đưa tuyển Pháp lên...đỉnh thế giới.

Tuy nhiên ra quân trận đầu, các cô gái vô danh Jamaica đã đá cho học trò HLV Herve Renard tối tăm mặt mày, những cầu thủ đẳng cấp thế giới không có cơ hội chọc thủng lưới, xuyên thủng được phòng ngự của Jamaica đầy bản lĩnh và chơi bằng tinh thần đồng đội cao.

Câu chuyện ứng viên vô địch Pháp bị Jamaica cầm hòa không bàn thắng là một trong những cú sốc lớn nhất của vòng đầu tiên tám bảng đấu ở World Cup 2023, nó còn sốc hơn việc New Zealand đánh bại Na Uy.

Trong lịch sử, nếu đội tuyển nam hai lần lên ngôi World Cup thì các cô gái Pháp chưa một lần làm được điều này. Lần này thì FFF, fan Pháp cũng như HLV Herve Renard kỳ vọng nhất vì một thế hệ tuyển nữ Pháp đã chín mùi. Tuy nhiên họ đã bị Jamaica “dội gáo nước lạnh” vào gáy ngay trận đầu ra quân.

Sau trận hòa không thể chấp nhận, HLV Herve Renard nói với báo chí: “Trận ra quân bao giờ cũng thế, đội bóng lớn thường chịu áp lực khủng, Jamaica không có gì để mất, họ thi đấu rất có tổ chức, đó là bài học cho tuyển nữ Pháp ở những trận còn lại trong cuộc hành trình của mình”.

Có điều trước World Cup, Pháp đá giao hữu với những đội cực mạnh như Anh, Mỹ, nhưng khi đối đầu với Jamaica thì những cô gái vô danh vùng Trung Mỹ đã không cho đội bóng đẳng cấp thế giới, ứng viên vô địch lấy một cơ hội nào.

Bóng đá nữ Jamaica đang xếp hạng 43 thế giới, còn Pháp thứ năm. Báo chí Pháp còn mỉa mai thầy trò HLV Herve Renard là xem trận đấu (Pháp - Jamaica) không biết ai là Pháp, ai là Jamaica.

Rõ là cách châm biếm thật sâu cay. HLV Herve Renard đừng...trên mây nữa, hãy nhìn vào thực tế và yên lặng làm việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm