Kẻ đánh chết nguyên chủ vũ trường XO Cần Thơ lãnh 20 năm tù

Theo hồ sơ, bị cáo và Nguyễn Thanh Tùng là bạn bè. Tháng 1-2015, Hiếu ở chung phòng trọ với Tùng và thường dùng ma túy đá chung. Sáng 18-3, sau khi dùng ma túy đá xong, Hiếu ra ngoài nhậu một mình và nhớ lại chuyện thường bị Tùng chửi bới, nhục mạ nên nảy sinh ý định dọn đồ đi nơi khác, không ở chung với Tùng nữa.

Khoảng 11 giờ, Hiếu về phòng trọ định dọn đồ đi thì thấy Tùng đang ngủ nên nảy sinh ý định đánh Tùng. Hiếu lấy nón bảo hiểm và ổ khóa đập đầu Tùng nhiều cái đến khi nạn nhân gục ngã… Sau đó, Hiếu bị công an bắt giữ. Tùng được đưa đi cấp cứu nhưng chết trên đường đi.

Được biết nạn nhân Tùng từng là chủ vũ trường XO ở Cần Thơ. Nơi này từng xảy ra vụ nổ súng thanh toán nhau của các đối tượng xã hội đen nên bị rút giấy phép hoạt động.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm