Kẻ trộm xe vi phạm rồi sát hại phó công xã lãnh án chung thân

(PLO)- Đạt đột nhập kho tạm giữ xe vi phạm trộm xe máy của bạn gái mang về nhà, công an phát hiện, thu hồi liền bị Đạt dùng dao sát hại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

TAND tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên phạt tù chung thân đối với bị cáo Hồ Minh Đạt (20 tuổi, ngụ huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) về tội giết người, chín tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Tổng hợp hình phạt chung bị cáo phải chấp hành là tù chung thân.

HĐXX còn buộc bị cáo tiếp tục bồi thường gần 100 triệu đồng, cấp dưỡng cho mẹ và con của bị hại.

Bị cáo Hồ Minh Đạt bị phạt tù chung thân. Ảnh: NV

Bị cáo Hồ Minh Đạt bị phạt tù chung thân. Ảnh: NV

Theo cáo trạng, bạn gái của Đạt vi phạm luật giao thông, bị tạm giữ xe máy tại kho của Công an xã Khánh Thành, huyện Khánh Vĩnh. Khoảng 13 giờ ngày 8-7, Đạt lẻn vào vào kho trộm xe máy của bạn gái mang về nhà cất giấu.

Công an xã Khánh Thành phát hiện xe máy đang tạm giữ bị mất nên tổ chức tìm kiếm, xác minh.

Tối hôm sau, Thượng úy Hoàng Văn Yên (Phó Công an xã Khánh Thành) cùng tổ công tác đến nhà Đạt kiểm tra, phát hiện phương tiện nên thu hồi.

Tổ công tác đang đưa xe máy về thì Đạt đuổi theo. Bị cáo đã giật tay lái làm Thượng úy Yên ngã xuống đường rồi dùng dao tấn công liên tiếp. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Sau khi gây án, Đạt bỏ trốn đến nhà chị gái tại xã Khánh Trung và bị bắt. Bị cáo bị khuyết tật nghe, nói mức độ nặng.

Đại úy Hoàng Văn Yên hy sinh khi làm nhiệm vụ, được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng tặng huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, đã quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng úy lên Đại úy đối với ông Yên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm