Kéo dài thời gian hưởng BHYT cho trẻ em

Luật này bổ sung các quy định hướng tiến tới BHYT toàn dân như: Việc tham gia bảo hiểm mang tính bắt buộc đối với tất cả đối tượng, Nhà nước sử dụng cơ chế hỗ trợ ngân sách trực tiếp cho một bộ phận người dân tham gia BHYT, có chính sách về giá dịch vụ y tế...

Đáng lưu ý là trẻ đủ 72 tháng tuổi mà chưa đến kỳ nhập học thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến ngày 30-9 của năm đó để trẻ có thể chuyển sang mua BHYT học đường. Lý giải thêm, Ủy ban Thường vụ cho biết quy định này nhằm giải quyết cho những trường hợp trẻ em đủ 72 tháng tuổi (sáu tuổi - giai đoạn được “bao cấp” khám, chữa bệnh) nhưng chưa đến thời điểm nhập học lớp 1 nên chưa thể mua BHYT học đường. Điều này khiến trẻ bị gián đoạn thời gian tham gia BHYT.

THÀNH VĂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm