Khai mạc Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XV

(PLO)-  Tối 4-8, tại nhà hát thành phố, UBND.TPHCM, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Đài tiếng nói nhân dân TP.HCM (VOH) long trọng tổ chức khai mạc Liên hoan phát thanh toàn quốc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tham dự chương trình có Bí thư Thành uỷ TP.HCM ông Nguyễn Văn Nên, ông Trương Hoà Bình- nguyên Phó thủ tướng thường trực Chính phủ, ông Nguyễn Trọng Nghĩa- Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, ông Phan Văn Mãi- Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Đỗ Tiến Sỹ- Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam.

Khai mạc Liên hoan phát thanh toàn quốc tại nhà hát TP.HCM tối 4-8. Ảnh: DP

Khai mạc Liên hoan phát thanh toàn quốc tại nhà hát TP.HCM tối 4-8. Ảnh: DP

Chương trình còn có sự tham dự của đại diện lãnh đạo nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, đại diện lãnh đạo ban bộ ngành trung ương, sở ban ngành cùng hơn 600 nhà báo.

Đặc biệt là sự có mặt của đông đảo khán thính giả yêu mến chương trình phát thanh không ngại đường sá xa xôi về đây tham dự lễ khai mạc chương trình.

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 15 với chủ đề “Linh hoạt chuyển đổi - thích ứng vượt lên”.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phan Văn Mãi- Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định TP.HCM vinh dự được chọn là nơi diễn ra Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XV.

Sự kiện không chỉ là hoạt động chuyên môn quan trọng, có uy tín cao mà đây còn là cuộc hội ngộ nghĩa tình, là tình cảm của những người làm báo phát thanh dành cho TP.HCM- nơi mà cách đây một năm, thời điểm này năm trước đang oằn mình trước cơn đại dịch chưa từng có trong lịch sử.

Chủ tịch UBND TP.HCM ông Phan Văn Mãi phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: DP

Chủ tịch UBND TP.HCM ông Phan Văn Mãi phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: DP

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa- Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh: DP

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa- Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh: DP

Ông Đỗ Tiến Sỹ Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đánh trống khai mạc. Ảnh: DP

Ông Đỗ Tiến Sỹ Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đánh trống khai mạc. Ảnh: DP

"Các nhà báo cùng lực lượng tuyến đầu và đồng bào cả nước, bạn bè quốc tế đã hướng về thành phố, đến với tâm dịch thành phố tại thời điểm khốc liệt nhất. Nhờ sự hiện diện đó, cả nước hiểu hơn, chia sẻ hơn và đồng hành hơn với thành phố. Thành phố được động viên hơn, nỗ lực nhiều hơn để vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Và trong bối cảnh đó, chúng ta đã thấy được tầm quan trọng của phát thanh. Phát thanh đã phát huy rất tốt…”- Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định.

Trong khuôn khổ liên hoan, ông hi vọng các nhà báo và đông đảo du khách sẽ cảm nhận sự hồi sinh, nỗ lực phục hồi mạnh mẽ của thành phố, chung vui cùng thành phố.

Thay mặt lãnh đạo, nhân dân TP.HCM, ông Phan Văn Mãi gửi lời chân thành tri ân tới các lực lượng, bà con cả nước và bạn bè quốc tế đã chung tay ủng hộ thành phố với tinh thần “cả nước vì thành phố”.

“Thành phố cũng xin khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để phục hồi với tinh thần thành phố vì cả nước”- ông Phan Văn Mãi nói.

Bức tranh Bến Nhà Rồng từ hơn 20.000 hạt gạo rang thu hút khách dự lễ khai mạc. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Bức tranh Bến Nhà Rồng từ hơn 20.000 hạt gạo rang thu hút khách dự lễ khai mạc. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Ca sĩ Văn Mai Hương biểu diễn tại Lễ khai mạc Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15. Ảnh: DP

Ca sĩ Văn Mai Hương biểu diễn tại Lễ khai mạc Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15. Ảnh: DP

Khẳng định tầm quan trọng của phát thanh, đặc biệt là 77 năm xây dựng và trưởng thành, ông Nguyễn Trọng Nghĩa- Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh Phát thanh Việt Nam cần trở thành kênh phản biện xã hội với mục đích xây dựng chính sách đúng đắn, góp phần vào giữ vững ổn định chính trị xã hội và phát triển đất nước, kịp thời phản ánh những ý kiến phản biện của các nhà khoa học, chuyên gia, người dân và doanh nghiệp tới Đảng và Nhà nước…

"Mỗi nhà báo Phát thanh cần phát huy hơn nữa tinh thần tự học, tự rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp; có tư duy độc lập, tư duy phản biện trước mỗi vấn đề. Mỗi nhà báo cần đi sâu, đi sát thực tế cuộc sống, phản ánh đậm nét hơi thở cuộc sống, hay nói cách khác, phải lăn lộn với cuộc sống, hòa mình với quần chúng, sống trong dân, như vậy mới có thể sáng tác những tác phẩm phát thanh có giá trị"- ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Đáp từ, ông Đỗ Tiến Sỹ Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam gửi lời cảm ơn và sự trân trọng tiếp thu những ý kiến đóng góp, góp ý.

Bức tranh Bến Nhà Rồng món quà gia đình anh Nguyễn Khoa Đăng trân trọng mang tặng BTC chương trình

Bức tranh Bến Nhà Rồng món quà gia đình anh Nguyễn Khoa Đăng trân trọng mang tặng BTC chương trình

Tranh Bến Nhà Rồng từ hơn 20.000 hạt gạo tại Liên hoan phát thanh toàn quốc

Đến từ rất sớm, anh Nguyễn Khoa Đăng chia sẻ gia đình anh rất yêu thích và thường xuyên theo dõi các chương trình phát thanh. Khi hay tin Liên hoan phát thanh toàn quốc sẽ diễn ra tại TP.HCM, gia đình anh đã lên kế hoạch để có món quà đặc biệt gửi tặng BTC chương trình.

Bức tranh khắc hoạ Bến Nhà Rồng làm từ hơn 20.000 hạt gạo rang ra đời từ đó. Nhiều nghệ nhân đã liên tục làm việc trong suốt nhiều ngày liền để hoàn thành món quà độc đáo này.

“Bến Nhà Rồng là nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Bức tranh này hoàn toàn bằng gạo rang, các nghệ nhân sắp xếp các hạt gạo, có cả logo phát thanh như vậy để tặng BTC chương trình Liên hoan phát thanh toàn quốc.

Tranh làm từ khoảng 24.000 hạt gạo. Bức tranh này chỉ có một không hai, là tình cảm của tranh gạo Quỳnh Vy và người dân TP.HCM dành tặng chương trình”- anh Nguyễn Khoa Đăng- đồng sáng lập tranh gạo Quỳnh Vy tự hào chia sẻ về món quà đặc biệt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm