Khai mạc Ngày hội Di sản văn hóa Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Chiến Thắng khẳng định hoạt động này đặc biệt thu hút sự quan tâm của nhiều người dân Việt Nam và cả cộng đồng thế giới.

Chương trình diễn ra đúng vào thời điểm cả nước đang cổ vũ, bầu chọn cho Vịnh Hạ Long trong cuộc bình chọn 7 Kỳ quan thiên nhiên thế giới do tổ chức New7Wonders phát động trên toàn cầu.

Những hoạt động nhằm tôn vinh vẻ đẹp của Vịnh Hạ Long sẽ diễn ra đồng thời tại Hà Nội và thành phố Hạ Long của tỉnh Quảng Ninh từ ngày 20 đến 30-11.

Tại Hà Nội sẽ diễn ra triển lãm ảnh về Vịnh Hạ Long, giới thiệu hơn 100 bức ảnh cỡ lớn và hàng trăm hiện vật có liên quan đến các giá trị cảnh quan, địa chất địa mạo, đa dạng sinh học, văn hóa, lịch sử cũng như những thành tựu về quản lý và bảo tồn vịnh Hạ Long. Triển lãm cũng trưng bày 80 bức ảnh nghệ thuật chụp Vịnh Hạ Long, các sản phẩm du lịch và làng nghề truyền thống cũng như các món ăn giàu tính địa phương ở Quảng Ninh.

Hội thảo khoa học "Giá trị đa dạng tiêu biểu của di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long” sẽ diễn ra ngày 21/11 với sự tham gia của hơn 100 nhà khoa học và nhà quản lý.

Tại thành phố Hạ Long, vào ngày 30/11 sẽ diễn ra lễ kéo lá cờ di sản khổng lồ, có kích thước 80x125m và nặng 1 tấn, do khoảng 4.000-5.000 học sinh, thanh niên thực hiện.

Đặc biệt, từ nay đến 30/11, tại Hà Nội và Quảng Ninh sẽ liên tục tổ chức cuộc vận động bầu chọn cho vịnh Hạ Long vào danh sách 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới thông qua trang web www.natural7wonders.com.

Theo TTXVN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm