Khai quật khảo cổ, phát hiện nhiều hiện vật thời tiền sử tại Đắk Nông

(PLO)- Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên và Bảo tàng tỉnh Đắk Nông đang phối hợp khai quật khảo cổ tại tỉnh Đắk Nông.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-3, trao đổi với PLO, ông Vũ Tiến Đức, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên, xác nhận đang phối hợp cùng cán bộ của Bảo tàng tỉnh Đắk Nông, tiến hành khai quật khảo cổ tại thôn 7, xã Đắk Drô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.

KHẢO CỔ.jpg
Khu vực khai quật khảo cổ tại Đắk Nông. Ảnh: M.C

Theo ông Đức, khu vực khai quật có tổng diện tích 26 m2. Thời gian khai quật khảo cổ dự kiến đến cuối tháng 3 mới kết thúc.

Qua nhiều ngày khai quật, đoàn đã phát hiện nhiều hiện vật thời tiền sử. Tuy nhiên, ông Đức từ chối tiết lộ kết quả các hiện vật thu giữ được. “Khi có ý kiến của Cục Di sản văn hóa, chúng tôi sẽ phối hợp, cung cấp thông tin cụ thể”, ông Đức nói.

Trước đó, Bộ VH-TT&DL có quyết định cho phép Bảo tàng tỉnh Đắk Nông phối hợp với Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên khai quật khảo cổ tại thôn 7, xã Đắk Drô, huyện Krông Nô.

Bộ VH-TT&DL yêu cầu không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.

Những hiện vật thu thập được trong quá trình khai quật, Bảo tàng tỉnh Đắk Nông, Sở VH-TT&DL tỉnh Đắk Nông có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản tránh để hiện vật bị hư hỏng, thất lạc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm