Khán giả bùng nổ cùng âm nhạc tại đêm khai mạc Hò Dô 2023

(PLO)- Những màn hội ngộ giữa âm nhạc dân gian và hiện đại, Đông và Tây, trong đêm khai mạc Hò Dô 2023 đã khiến khán giả thích thú và nhún nhảy theo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 23-12, Liên hoan âm nhạc quốc tế TP.HCM lần 3 - Hò Dô 2023 đã chính thức khai mạc tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TPHCM).

Đây là chương trình âm nhạc do Ban tổ chức (BTC) kỷ niệm các ngày Lễ lớn TP.HCM, Trung tâm Ca nhạc nhẹ TPHCM phối hợp cùng các đơn vị tổ chức.

Hò Dô là sự kiện văn hóa mang dấu ấn đặc sắc

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết sự kiện Liên hoan âm nhạc quốc tế TPHCM- Hò Dô 2023 đã trở thành sự kiện văn hóa, du lịch thường niên, mang dấu ấn đặc sắc của thành phố.

Hò Dô 2023
Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu. Ảnh: VĂN HÀ

Sự kiện năm nay với các hoạt động âm nhạc phong phú, các diễn đàn chuyên sâu về công nghiệp âm nhạc đã thu hút nhiều nhà quản lý, nhà làm âm nhạc, nghệ sĩ hiểu hơn về các vai trò của các âm nhạc quốc tế. Sự kiện cũng cho thấy những về tiềm năng cùng thách thức của nền âm nhạc thành phố trong mục tiêu hướng đến ngành công nghiệp sáng tạo phát triển bền vững.

Theo ông Nguyễn Văn Dũng, một trong những điểm mới của liên hoan âm nhạc quốc tế năm nay là cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc (được tổ chức từ tháng 9 đến 11-2023 tại công viên Lam Sơn quận 1), với sự hợp tác của Hội Âm nhạc ĐH Quốc gia TP.HCM, đã góp phần quan trọng tạo nên khúc dạo đầu ấn tượng thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia.

ho-do-2023-6592.jpg
Phố đi bộ Nguyễn Huệ chật kín khán giả trong đêm nhạc Hò Dô 2023

"Liên hoan âm nhạc quốc tế 2023 với nhiều gương mặt nghệ sĩ tên tuổi trong nước và quốc tế sẽ góp phần rất quan trọng tạo nên tạo nên kinh tế - xã hội của TP.HCM.

Tôi kỳ vọng liên hoan sẽ tiếp tục tỏa sáng luôn khẳng định vị trí và sự kiện quan trọng góp phần tôn thêm màu sắc và sự đa dạng hoạt động văn hóa nghệ thuật” – ông Nguyễn Văn Dũng bày tỏ.

Tiết mục mở màn đêm khai mạc

Bữa tiệc âm nhạc "đã mắt, đã tai"

Ngay sau khi lễ khai mạc kết thúc, bữa tiệc âm nhạc Đông – Tây kết hợp đã chính thức diễn ra với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như dàn nhạc bán cổ điển Saigon Pops Orchestra, DJ Hoaprox, GreyD, nhóm nhạc Otyken, GreyD, Mỹ Anh, Kai Đinh, Chillies, Xuân Đan a.k.a Binz Da Poet cùng ban nhạc Nomovoka…

ho-do-2023-1-9408.jpg
Tiết mục Rực rỡ trời Nam mở màn cho đêm khai mạc dưới sự điều phối của nhạc trưởng Trần Nhật Minh

Mở màn cho bữa tiệc âm nhạc là Rực rỡ trời Nam, một dự án hoà tấu kết hợp giữa nhạc cụ dân tộc với nhạc điện tử cùng nhạc cổ điển.

Dưới sự điều phối của nhạc trưởng Trần Nhật Minh, khán giả đã được nhún nhảy, reo hò theo từng giai điệu. Bên cạnh những âm thanh hiện đại, khán giả còn được thưởng thức những điệu lý, câu hò Nam Bộ phá cách với các tiết mục như Lời ru dòng sông, Rock Lam Giang, Rừng tràm đêm, Màu mắt sông Cửu Long, Ngẫu hứng khúc Phương Nam...

Nối tiếp chương trình là phần trình diễn của nhóm nhạc Otyken, từng nhận được đề cử Grammy vào năm 2022.

ho-do-20232-7396.jpg
Với phong cách mang đậm chất thổ dân xứ sở chuột túi, Otyken đã đem đến 7 ca khúc đã làm nên tên tuổi của nhóm như Phenomenon, Storm, My wing, Genesis, Legend, Kykakacha và Smoke.

Sử dụng nhạc cụ độc đáo và cách hát throat sing (hát họng) đầy đẳng cấp, Otyken đã nhanh chóng “hớp hồn” khán giả.

Tại chương trình, giữa các phần biểu diễn của nghệ sĩ là những màn giao lưu sôi động với khán giả.

Năm nay, ban tổ chức Hò Dô 2023 đã chuẩn bị một số camera bắt khoảnh khắc “Love camera”, tạm gọi là "camera tình yêu", khi lia máy đến khu vực nào có cảnh khán giả thể hiện tình cảm của mình với người bên cạnh, bạn bè hoặc tương tác với những người nghe nhạc đang ở nhà.

ho-do-2023-3-8722.jpg
Nhạc sĩ Huy Tuấn và bà xã

Buổi tối đầu tiên, camera quay đến nhạc sĩ Huy Tuấn, tổng đạo diễn của chương trình, và anh trao cho vợ nụ hôn khiến khán giả phấn khích.

ho-do-2023-2-6884.jpg
Đây cũng là năm thứ 2 Grey D đến với Hò Dô. Nam ca sĩ đã mang đến những bản hit như Đưa em về nhà, Dự báo thời tiết hôm nay mưa…

Bên cạnh đó, Grey D cũng đã có màn kết hợp lần đầu tiên với ca sĩ Mỹ Anh trong ca khúc Vaicaunoicokhiennguoithaydoi trong đêm nhạc Hò Dô 2023. Đồng thời, phần kết hợp với Kai Đinh với bài hát mới mang tên Trái đất ôm mặt trời cũng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả.

ho-do-2023-4-1281.jpg
Màn kết hợp lần đầu tiên của Grey D và ca sĩ Mỹ Anh trong Hò Dô 2023

Ngay sau đó, 5 chàng trai đến từ nhóm nhạc Chillies đã giúp khán giả sống lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của đời mình qua các ca khúc như Vì sao, Em đừng khóc, Giá như, Qua khung cửa sổ, Trên những đám mây…

Đêm khai mạc của Hò Dô 2023 khép lại với phần trình diễn của headliner - Xuân Đan a.k.a Binz Da Poet cùng ban nhạc Nomovoka khiến không gian như “vỡ òa” trong tiếng hò reo của khán giả.

ho-do-2023-5-6752.jpg
Mặc dù đã trễ, nhưng khi Xuân Đan cất giọng với các ca khúc Don't break my heart, Gene, mashup Hit me up - Men Cry… khiến nhiều người nghe không ngừng nhún nhảy và hát theo rất nhiệt tình.

Đặc biệt, sự kết hợp của Xuân Đan cùng với “học trò cưng” Gonzo càng làm những tâm hồn yêu nhạc thêm phần phấn khởi.

ho-do-2023-6-4076.jpg

Có thể nói, những màn trình diễn ngay trong đêm khai mạc của Hò Dô 2023 đã khiến khán giả “đã tai đã mắt” và càng trông đợi hơn vào những đêm nhạc sau của lễ hội âm nhạc quốc tế lần thứ 3 này.

Ngoài sân khấu chính, HOZO Super Fest 2023 còn có sân khấu phụ, sân khấu Tài năng đặt trên đường Nguyễn Huệ, với sự tham gia của các anh tài đa lĩnh vực nghệ thuật hứa hẹn chiêu đãi khán giả thành phố một đại nhạc hội đẳng cấp nhất Việt Nam chuẩn quốc tế "xuyên ngày đêm".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm