Đại nhạc hội giáng sinh K-pop Open Air #2 bị huỷ, khán giả bức xúc

(PLO)- BTC đại nhạc hội K-pop Open Air #2 thông báo chương trình chính thức bị hủy.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-12, trên trang fanpage chính thức của BOM Entertainment, ban tổ chức (BTC) chương trình K-pop Open Air #2 đã thông báo việc chương trình sẽ không diễn ra tại Hà Nội.

"Mong khán giả thông cảm"

Cụ thể, BOM Entertainment cho biết, dù công tác chuẩn bị đã dần hoàn thiện, thế nhưng BTC nhận thấy chưa thể đảm bảo và đáp ứng được hết các yêu cầu mà công ty đã báo cáo với Thành phố Hà Nội cũng như kế hoạch đã thông báo đến khán giả như ban đầu.

"Do vậy BTC BOM Entertainment rất lấy làm tiếc và phải ngay lập tức đưa ra thông báo xin được dừng việc tổ chức chương trình K-pop Open Air #2 diễn ra vào hai ngày 23 và 24-12-2023 tại Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội" – fanpage viết.

K-pop Open Air #2
Sân khấu K-pop Open Air #2 được BTC đăng tải vào ngày 18-12

Cũng theo fanpage, BTC cũng mong khán giả thông cảm với quyết định này và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự việc không mong muốn này. Đồng thời sẽ hoàn lại toàn bộ tiền vé cho khán giả đã đặt mua trước đó theo đúng quy định của pháp luật.

"Chúng tôi sẽ có thông báo chính thức về cách thức hoàn tiền vé tại thông báo tiếp theo" – fanpage nói thêm.

Trước đó, thông qua SNS chính thức, đơn vị tổ chức sự kiện phía Hàn Quốc là Hanshin Entertainment cũng đã ra văn bản xác nhận đại nhạc hội K-pop Open Air #2 tại Hà Nội đã bị huỷ bỏ cả 2 ngày 23 và 24-12.

Nguyên nhân đến từ các vấn đề không thể lường trước, cụ thể là việc BTC tại địa phương không giữ đúng cam kết. Các nghệ sĩ đã kiên nhẫn chờ đợi tới giây phút cuối cùng nhưng vẫn phải huỷ show trong tiếc nuối.

Phía Hanshin cũng gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ Việt Nam đã mong chờ show diễn này trong suốt 2 tháng qua.

Khán giả bức xúc

Đại nhạc hội K-pop Open Air #2 được thông báo sẽ diễn ra với sự tham gia của các nghệ sĩ và nhóm nhạc của Việt Nam, Hàn Quốc, trong đó có Exo Chen - Xiu Min, Highlight, The Wind, Chi Pu, Tăng Duy Tân, Tribe, Suju D&E, Tóc Tiên, Đức Phúc, 2PM, Kim Jae Joong, Mamamoo+, Exo Chanyeol, DJ Raiden.

K-pop Open Air #2
Dàn nghệ sĩ Kpop và Việt Nam được công bố

Ngay từ lúc được công báo, sự kiện giáng sinh này đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả, fan hâm mộ, bởi lẽ đây là một trong những chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ Kpop đông đảo nhất.

Dù ban đầu giá vé “đắt đỏ” cũng từng được tranh luận nhiều nhưng đa số khán giả vẫn đặt vé cũng như trông đợi đến ngày được gặp thần tượng của mình.

Do đó, khi BTC thông tin đại nhạc hội bị huỷ thì tranh cãi chỉ trích BTC đã nhanh chóng nổ.

Nhiều khán giả cho rằng việc BTC huỷ show đều liên quan đến việc không thực hiện đúng thoả thuận với các nghệ sĩ và sự yếu kém trong việc tổ chức đã khiến cho nghệ sĩ rút lui.

Bên cạnh đó, cộng đồng fan hâm mộ Kpop cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể gặp được thần tượng của mình.

K-pop Open Air #2
Trước đó, vào tối 21-12, trên fanpage chính thức của ca sĩ Tăng Duy Tân thông báo sẽ rút lui khỏi đại nhạc hội K-pop Open Air #2. Lý do là vì ban tổ chức không thực hiện đúng các thủ tục trong hợp đồng thoả thuận hai bên.

Theo đó, fanpage viết: "Tăng Duy Tân sẽ không tham gia biểu diễn tại chương trình Kpop Festival Open Air #2 (tên tiếng Việt: Đại nhạc hội K-pop Open Air #2), diễn ra vào ngày 23-12-2023. Lý do ban tổ chức công ty BOM Entertainment đã không thực hiện đúng các thủ tục trong hợp đồng thỏa thuận hai bên. Thay mặt ca sĩ Tăng Duy Tân, chúng tôi xin gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ".

Trước đó vào trưa ngày 20-12, đại diện nhóm nhạc Hàn Quốc Infinite thông báo nhóm sẽ không tham gia đêm nhạc tại Hà Nội vì ban tổ chức không thực hiện đúng hợp đồng, không rõ ràng về việc cấp phép tại địa phương.

k-pop-open-air-2-2-3704.jpg
Nhóm nhạc Kpop Infinite

Ngoài ra còn có MC Vĩnh Phú, The Wind, Tóc Tiên cũng rút khỏi chương trình và lý do cũng liên quan đến BTC.

Có thể nói, đến hiện tại đại nhạc hội K-pop Open Air #2 là show âm nhạc ồn ào nhất của năm nay.

Theo văn bản số 5184 do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội ban hành ngày 19-12, đơn vị tổ chức đại nhạc hội này là Công ty TNHH BOM Hà Nội (thông tin chính thức về sự kiện được cập nhật qua fanpage BOM Entertainment).

Đại diện công ty là Giám đốc Choi Se Jin. Đây cũng là đơn vị tổ chức sự kiện Lee Jong Suk Fanmeeting tour in Ho Chi Minh hồi tháng 10.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm