Liên hoan Âm nhạc Quốc tế TP.HCM lần 3- Hò Dô 2023: Không bán vé, kéo dài trong 3 tháng

(PLO)- Liên hoan Âm nhạc Quốc tế TP.HCM lần 3- Hò Dô 2023 trở lại với nhiều điểm mới, không bán vé, hứa hẹn sẽ đem đến những bữa tiệc âm nhạc, trải nghiệm thú vị với khán giả. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-8, Ban tổ chức (BTC) các ngày lễ lớn TP.HCM đã tổ chức buổi họp báo công bố Liên hoan Âm nhạc Quốc tế TP.HCM lần 3- Hò Dô 2023 với thông điệp "TP.HCM – Thành phố tình yêu".

Liên hoan Âm nhạc Quốc tế TP.HCM trở lại. Ảnh: VĂN HÀ

Liên hoan Âm nhạc Quốc tế TP.HCM trở lại. Ảnh: VĂN HÀ

"Vẫn là siêu lễ hội đa trải nghiệm"

Chia sẻ về Hò Dô 2023, nhạc sĩ Huy Tuấn, Tổng đạo diễn liên hoan, cho biết đây vẫn sẽ là siêu lễ hội đa trải nghiệm với nhiều hoạt động không chỉ có âm nhạc mà thêm các hoạt động vui chơi khác.

Hò dô năm nay không chỉ gói gọn trong những sự kiện âm nhạc chỉ vài đêm diễn mà kéo dài hơn, từ tháng 9 đến tháng 12-2023.

Cụ thể, Hò dô 2023 sẽ có 4 đêm diễn gồm Cảm hứng Hò Dô - HOZO Inspired Talents và 3 đêm HOZO Super Fest.

Những đêm công diễn Cảm hứng Hò dô 2023 được tổ chức vào tuần cuối của mỗi tháng, bắt đầu từ tháng 9 đến 11-2023 tại Công viên Lam Sơn, Quận 1.

Liên hoan Âm nhạc Quốc tế TP.HCM lần 3- Hò Dô 2023: Không bán vé, kéo dài trong 3 tháng ảnh 2

Nhạc sĩ Huy Tuấn làm tổng đạo diễn Liên hoan Âm nhạc Quốc tế TP.HCM lần 3- Hò Dô 2023

Chuỗi sự kiện HOZO Super Fest chốt chặng hành trình, quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám trong và ngoài nước sẽ diễn ra vào các đêm 22, 23, 24-12-2023 tại trục đường đi bộ Nguyễn Huệ và đường Lê Lợi.

Cùng với những bữa tiệc âm nhạc mãn nhãn, đa giác quan được ứng dụng công nghệ hiện đại, BTC còn có kế hoạch tổ chức các hoạt động như HOZO University tour, Music Video Theme song,..

Các buổi Workshop tìm hiểu về xu hướng âm nhạc Quốc tế, những chương trình tìm kiếm tài năng,... trên đa nền tảng, từ trực tuyến đến ngoại tuyến,…với mong muốn tiếp cận tạo ra nhiều sân chơi, nhằm kiến tạo và phát triển nên một cộng đồng trung thành gồm những người yêu thích thưởng thức âm nhạc và văn hóa tại Việt Nam nói chung, tại TP.HCM nói riêng.

Đối với dàn line-up của lễ hội năm nay, nhạc sĩ Huy Tuấn cho biết sẽ tiết lộ dần trong thời gian tới vì đây là lễ hội lớn nên mặt công tác truyền thông cũng sẽ có lộ trình để làm sao vừa đưa đủ thông tin chi tiết cho khán giả đến tham dự họ cũng giữ sự nóng cũng như quan tâm của khán giả về lễ hội. "Nhưng tôi đảm bảo vẫn sẽ rất hấp dẫn" – nhạc sĩ Huy Tuấn nhấn mạnh.

Thời gian gần đây nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới đến Việt Nam trình diễn, theo nhạc sĩ Huy Tuấn đây là tín hiệu vui, tín hiệu tích cực cho Việt Nam.

"Việt Nam đang dần trở thành một điểm đến không chỉ cho vài show diễn như trước đây mà gần như trở thành điểm đến được lựa chọn đối với World tour của các nghệ sĩ trên thế giới. Và đây chắc chắn là áp lực đối với Hò Dô 2023, nhưng chúng tôi lấy đó làm động lực để có thể mang đến cho khán giả của Hò Dô những trải nghiệm tuyệt vời hơn" – nhạc sĩ Huy Tuấn chia sẻ.

Không bán vé tại lễ hội Hò Dô 2023

Tại buổi họp báo, NSƯT Thanh Thúy, Phó giám đốc Sở VH&TT TP.HCM cho biết điểm đặc biệt của lễ hội năm nay là không bán vé.

Bên cạnh đó, NSƯT Thanh Thúy cũng bày tỏ sự cảm ơn và khẳng định về chủ trương cũng như quan điểm của các cấp lãnh đạo TP.HCM trong việc xây dựng một môi trường âm nhạc cho thành phố nói riêng cũng như văn hoá TP.HCM nói chung.

NSƯT Thanh Thúy, PGĐ Sở VH&TT TP.HCM phát biểu

NSƯT Thanh Thúy, PGĐ Sở VH&TT TP.HCM phát biểu

Với thông điệp "Thành phố tình yêu", NSƯT Thanh Thúy mong mỏi liên hoan âm nhạc quốc tế Hò Dô sẽ là nơi khởi nguồn lan toả sức sáng tạo và sẻ chia. Đồng thời sẽ khẳng định được đây là liên hoan mang tầm quốc tế, nơi thấm sâu hơn nữa tình yêu âm nhạc bằng những chương trình diễn ra thường xuyên từ đây cho đến ngày khai mạc chính thức.

"ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ đồng hành cùng thành đoàn và Sở VH&TT TP.HCM cùng các cơ quan trong suốt thời gian liên hoan âm nhạc quốc tế Hò dô diễn ra để tạo môi trường nhạc văn mình chất lượng và khơi nguồn sáng tạo cho giới trẻ đặc biệt là sinh viên tại thành phố.

Với yếu tố quốc tế, liên hoan sẽ tiếp tục khẳng định thương hiệu về âm nhạc nghệ thuật của TP.HCM đến bạn bè trên thế giới thông qua những kênh truyền thông hữu nghị để khẳng định một lần nữa 'liên hoan âm nhạc quốc tế Hò Dô' trên bản đồ âm nhạc quốc tế" – NSƯT Thanh Thúy cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm