Khán giả cháy hết mình với đêm khai mạc Hò Dô 2022

(PLO)- Những màn hội ngộ giữa âm nhạc dân gian và hiện đại, Đông và Tây vô cùng bùng nổ trong đêm khai mạc Hò Dô 2022 khiến khán giả không khỏi thích thú và nhún nhảy theo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 9-12, Lễ hội Âm nhạc quốc tế TP.HCM 2022 với chủ đề “Hò Dô 2022” đã khai mạc tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, TPHCM).

Đây là chương trình âm nhạc do Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày Lễ lớn TP.HCM, Trung tâm Ca nhạc nhẹ TPHCM phối hợp cùng các đơn vị tổ chức.

Các đại biểu và lãnh đạo TP.HCM tại buổi khai mạc Hò Dô 2022. Ảnh: VÕ THƠ

Các đại biểu và lãnh đạo TP.HCM tại buổi khai mạc Hò Dô 2022. Ảnh: VÕ THƠ

Phát biểu tại buổi lễ, bà Phan Thị Thắng cho biết: "Chúng tôi mong muốn xây dựng một thương hiệu lễ hội âm nhạc quốc tế thường niên với những nét đặc trưng, độc đáo, trẻ trung, hội nhập quốc tế nhưng vẫn đậm bản sắc âm nhạc dân tộc, qua đó giới thiệu đến bạn bè quốc tế nét đẹp ngôn ngữ âm nhạc giàu bản sắc của TP.HCM; giới thiệu đội ngũ nghệ sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc của Việt Nam; định hướng thị hiếu âm nhạc và tạo ra những sản phẩm văn hóa đa dạng và sáng tạo, khẳng định mục tiêu hình thành ngành công nghiệp Âm nhạc của thành phố".

Bà Phan Thị Thắng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Bà Phan Thị Thắng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Bên cạnh đó, lễ hội là không gian đầy sôi động, hấp dẫn, tạo điều kiện cho khán giả yêu nhạc được tiếp cận với những phần trình diễn chất lượng, mang tầm vóc quốc tế cũng như cơ hội được tiếp xúc với sự phong phú của nhiều thể loại âm nhạc trên thế giới, với thông điệp mang thế giới và Việt Nam đến gần nhau hơn" – bà Thắng nhận định.

Ngay sau khi lễ khai mạc kết thúc, bữa tiệc âm nhạc Đông – Tây kết hợp đã chính thức diễn ra với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như Hà lê, GreyD, ban nhạc Ani Rock, ban nhạc Tây Ban Nha- La Sra Tomasa….

Mở màn cho bữa tiệc âm nhạc là Ca Vũ, một dự án hoà tấu kết hợp giữa nhạc cụ dân tộc với dòng nhạc progressive metal và world music.

Khán giả đã được nhún nhảy, hát theo chuỗi liên khúc dân ca ba miền như Xe chỉ luồn kim, Trống cơm, Còn duyên, Đi cấy, Lý ngựa ô, Hò dô, Múa sạp xòe hoa do Dzung, Hà lê và HOZO Festival Ca Vũ Team thể hiện.

Hà Lê cùng Dzung, HOZO Festival Ca Vũ Team trong tiết mục mở màn. Ảnh: VÕ THƠ

Hà Lê cùng Dzung, HOZO Festival Ca Vũ Team trong tiết mục mở màn. Ảnh: VÕ THƠ

Nối tiếp chương trình là phần trình diễn của ban nhạc Ani Rock, tập hợp các nhạc công ưu tú đến từ Tokyo có chung niềm đam mê những giai điệu kinh điển của phim anime (hoạt hình) Nhật Bản.

Trên sân khấu Hozo 2022, Ani Rock mang đến những nhạc phẩm như Gurenge, Zankyou sanka, Thousand cherry blossoms, Canon rock, Beethoven ninth - Hey jude, Gokuraku jodo. Sự kết hợp giữa các nhạc cụ dân gian Nhật Bản và âm nhạc hiện đại khiến khán giả càng thêm phấn khích.

Ban nhạc Ani Rock biểu diễn. Ảnh: D.P.

Ban nhạc Ani Rock biểu diễn. Ảnh: D.P.

Đáp lại màn trình diễn của Ani Rock, Nhà hát ca múa nhạc Bông Sen đã mang tới tiết mục Âm sắc phương Nam - Timbre of southern mang ý nghĩa đón chào những người bạn quốc tế phương xa đến với Việt Nam.

Ba tác phẩm Vó ngựa trời Nam, Đời biển - Đời chài, Khát vọng tỏa sáng được dàn dựng như một bức tranh về con người trong thời đại mới với tình yêu, khát khao cống hiến cho quê hương và ý chí hội nhập, vươn ra biển lớn của thế hệ thanh niên giàu hoài bão.

GreyD là nghệ sĩ trẻ duy nhất biểu diễn đơn ca trong đêm khai mạc. Anh chàng sinh năm 2000 mang đến những sáng tác của chính mình được giới trẻ yêu thích như Vài câu nói có khiến người thay đổi, Giữ lấy làm gì, Tỉnh thức sau giấc ngủ đông, Dự báo thời tiết hôm nay mưa và Có hẹn với thanh xuân.

Đông đảo khán giả đến thưởng thức bữa tiệc âm nhạc. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Đông đảo khán giả đến thưởng thức bữa tiệc âm nhạc. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Đêm khai mạc khép lại với sự xuất hiện của La Sra Tomasa. Ban nhạc Tây Ban Nha được thành lập từ năm 2013 đã đem đến những nhạc phẩm như Distinto son, Arrimate, Muevelo, Es lo que hay, Que Venga, Timba Negra, Soy asi, Sepa mi Gente…

Có thể nói, những màn trình diễn ngay trong đêm khai mạc của Hò Dô 2022 đã khiến khán giả “đã tai đã mắt” và càng trông đợi hơn vào những đêm nhạc sau của Lễ hội âm nhạc quốc tế lần thứ 2 này.

Soobin Hoàng Sơn biểu diễn tại sân khấu Công viên Thủ Thiêm 2. Ảnh: VÕ THƠ

Soobin Hoàng Sơn biểu diễn tại sân khấu Công viên Thủ Thiêm 2. Ảnh: VÕ THƠ

Cũng trong tối 9-12, tại sân khấu Công viên cầu Thủ Thiêm 2 diễn ra đêm nhạc nghệ thuật đặc sắc với sự trình diễn của Tùng Dương, Vũ Cát Tường, Soobin Hoàng Sơn, Ngọt Band, Đinh Hương, Leonid & Friends. Đặc biệt, 2 ca sĩ siêu thực Michau và Damsan lần đầu ra mắt khán giả.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm