Khẩn trương giúp công nhân tìm việc

Trước đó, hàng ngàn công nhân ở Bình Dương, Đồng Nai rơi vào tình cảnh bị ngưng việc, mất việc vì vậy nhu cầu tìm việc của công nhân khá cao.

Hàng ngàn việc làm chờ công nhân

Tại các công ty vừa khôi phục sản xuất ở Bình Dương, chúng tôi gặp khá nhiều nhóm công nhân mang hồ sơ tìm kiếm các thông tin tuyển dụng. Một số công nhân cho biết nhu cầu tuyển dụng của các công ty chủ yếu tập trung vào các công nhân có tay nghề thành thạo.

Chị Hoàng Thị Hương (quê Nghệ An) có thâm niên hơn 15 năm làm công nhân may mặc cho biết chị rất vui vì tiếp tục được công ty gọi làm việc trở lại. Chị cho hay có khoảng 150 công nhân có tay nghề cao như chị được công ty giữ lại và chuyển sang một cơ sở thuộc công ty này để tiếp tục sản xuất. “Sau thời gian 20 ngày gián đoạn nay đã có việc làm trở lại, tôi rất hạnh phúc. Tuy nhiên, sang nơi làm việc mới, tôi được bố trí ca đêm nên cũng xáo trộn giờ giấc. Lúc này có việc làm là vui rồi!”.

Công nhân Công ty TNHH Tân Thanh (Bình Dương) xem thông báo nhận sổ BHXH để làm thủ tục hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh: P.ĐIỀN

Bà Đặng Thị Ngọc Thiên Hương, Giám đốc Trung tâm giới thiệu việc làm Bình Dương, cho biết thời gian qua trung tâm đã liên hệ với các doanh nghiệp đầu tư mới, khôi phục và mở rộng sản xuất, tìm việc làm cho số công nhân bị ảnh hưởng. Các hoạt động, thông tin về tuyển dụng đã được trung tâm khảo sát trực tiếp tại các doanh nghiệp. Cụ thể, các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển khoảng 13.000 lao động từ phổ thông, lao động có tay nghề đến quản lý. Đối với lao động phổ thông, các ngành nghề may mặc, giày da, cơ khí… có nhu cầu cao với mức thu nhập bình quân từ 4,5 triệu đồng/người/tháng trở lên.

Bà Thiên Hương cũng cho biết trước đây có nhiều công nhân nộp hồ sơ xin hưởng bảo hiểm thất nghiệp nhưng sau khi nghe ngóng thông tin có nhiều doanh nghiệp thuê nhà xưởng để tái sản xuất, họ đã rút lại hồ sơ. Ngoài ra, các công ty không muốn mất những lao động lành nghề nên kêu gọi người lao động tiếp tục gắn bó đến khi doanh nghiệp hoạt động trở lại.

Thai sản, ốm đau được giải quyết ngay

Đối với số công nhân chưa tìm được việc làm mới, những ngày vừa qua cơ quan BHXH địa phương cũng đã tích cực hướng dẫn và cấp sổ BHXH cho họ để kịp thời giải quyết các chế độ bảo hiểm thất nghiệp, thai sản, đau ốm… Tại Bình Dương, theo ghi nhận của chúng tôi, ở cổng ra vào và bảng tin của các công ty đều có dán thông báo của cơ quan BHXH tỉnh Bình Dương về thời gian chốt và trả sổ BHXH.

Trước đó, cơ quan BHXH tỉnh Bình Dương đã chủ động gom hồ sơ từ các công ty ngưng sản xuất để nhanh chóng thẩm định, chốt sổ BHXH nhằm làm căn cứ cho người lao động làm thủ tục hưởng các chế độ. Riêng những trường hợp sổ BHXH bị thất lạc sẽ căn cứ trên danh sách từ doanh nghiệp, xác nhận của địa phương để thẩm định làm sổ BHXH mới cho người lao động.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Bùi Hữu Phong, Giám đốc BHXH tỉnh Bình Dương, cho biết BHXH tỉnh đã chốt xong hơn 5.000 sổ BHXH trả cho người lao động để làm thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp hoặc chuyển sang nơi làm mới tiếp tục tham gia BHXH. Riêng các chế độ thai sản, ốm đau được giải quyết ngay khi làm thủ tục.

PHONG ĐIỀN

“Tôi an tâm đầu tư vào VN”

Đây là ý kiến của ông David Wang, Giám đốc Công ty TNHH Abrasives Việt Nam, tại hội nghị sơ kết sáu tháng đầu năm về thực hiện quy chế phối hợp bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội và PCCC tại KCN Tân Bình ngày 10-6.

Ông David Wang chia sẻ tin tưởng vào các biện pháp mà Chính phủ và chính quyền sở tại đang thực hiện và sẽ gắn bó làm ăn lâu dài tại đây.

Đại diện KCN Tân Bình cho hay hiện KCN có hơn 140 doanh nghiệp đầu tư, sử dụng khoảng 30.000 công nhân.

Doanh nghiệp Đồng Nai cũng cần nhiều lao động

Ngày 10-6, ông Lâm Thanh Thu, Phó Giám đốc Trung tâm giới thiệu việc làm Đông Nam Bộ (đóng tại Đồng Nai), cho biết: Kết thúc sàn giao dịch việc làm tại tỉnh Đồng Nai lần thứ 74 diễn ra ngày 10-6, có 26 doanh nghiệp tham gia tuyển khoảng 1.200 lao động và gần 600 hồ sơ tìm việc được các doanh nghiệp tiếp nhận. Ông Thu cho biết thời gian tới, các doanh nghiệp cơ khí, dệt may, giày da sẽ cần số lượng lao động lớn để mở rộng sản xuất.

 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm