Khánh thành cầu 588 triệu và trao 30 học bổng cho học sinh khó khăn tại tỉnh Đồng Tháp

(PLO)- Thông qua báo Pháp Luật TP.HCM, Agribank khu vực Miền Nam đã tài trợ kinh phí xây dựng cầu Ngang Rạch Cả Ngổ và trao 30 suất học bổng cho học sinh khó khăn tại tỉnh Đồng Tháp. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-8, tại xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp đã diễn ra lễ khánh thành cầu Ngang Rạch Cả Ngổ.

Người dân phấn khởi khi có cầu mới khang trang, an toàn

Cây cầu toạ lạc tại ấp Tân Hựu, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

Tham dự tại buổi lễ khánh thành có đại diện Văn phòng UBND TP.HCM, báo Pháp Luật TP.HCM, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) khu vực Miền Nam, lãnh đạo huyện Châu Thành cùng người dân khu vực.

Các đại biểu cắt băng khánh thành cầu Ngang Rạch Cả Ngổ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Các đại biểu cắt băng khánh thành cầu Ngang Rạch Cả Ngổ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Cầu Ngang Rạch Cả Ngổ có chiều dài 27 m, kết cấu bê tông cốt thép, gồm 3 nhịp, mặt rộng 3,5 m, tải trọng 2,5 tấn. Tổng kinh phí xây dựng cầu là 588 triệu đồng.

Trong đó, thông qua báo Pháp Luật TP.HCM, Agribank khu vực Miền Nam tài trợ 100 triệu đồng; Quỹ hy vọng tài trợ 50 triệu đồng; nhân dân đóng góp 30 triệu đồng; phần còn lại do ngân sách huyện Châu Thành hỗ trợ.

Ông Hà Phước Thắng (giữa), Phó trưởng đoàn ĐBQH TP.HCM cũng các đại biểu tham quan cầu sau khi khánh thành. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Hà Phước Thắng (giữa), Phó trưởng đoàn ĐBQH TP.HCM cũng các đại biểu tham quan cầu sau khi khánh thành. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ngày khánh thành cầu Ngang Rạch Cả Ngổ, lượng xe lưu thông qua cầu liên tục, người dân ai cũng phấn khởi vì được chạy xe qua cầu mới, vừa thuận tiện, vừa an toàn.

Bà Nguyễn Thị Danh (ngụ ấp Tân Hựu) hào hứng cho biết trước đó cầu cũ nhỏ hơn, điều kiện kém nên nhiều người đi lại thường xuyên té ngã ở khu vực này, nay có cầu mới cả xã rất rộn ràng, vui mừng.

"Ngày trước đi qua cầu phải đi từ từ vì sợ ngã, nay có cầu mới người dân xung quanh mừng lắm vì thuận tiện ra vườn và chở con đi học"- bà Danh chia sẻ.

Cầu Ngang Rạch Cả Ngổ Cây khi chính thức lưu thông sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, từ đó dễ dàng cho việc vận chuyển, giao lưu, trao đổi hàng hóa. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Cầu Ngang Rạch Cả Ngổ Cây khi chính thức lưu thông sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, từ đó dễ dàng cho việc vận chuyển, giao lưu, trao đổi hàng hóa. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Các đại biểu trò chuyện cùng người dân trong ngày khánh thành cầu. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Các đại biểu trò chuyện cùng người dân trong ngày khánh thành cầu. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Có mặt vào thời khắc cầu mới chính thức đi vào lưu thông, ông Bùi Tấn Hùng (ngụ ấp Tân Hựu) gửi lời cảm ơn các nhà tài trợ, chính quyền địa phương hỗ trợ người dân ấp Tân Hựu có cây cầu khang trang, an toàn và thuận tiện.

"Ngày xưa diện tích cầu chỉ khoảng gần 2 m, xe ba gác hay xe lớn không qua được phải đi vòng, cầu mới to hơn, đẹp hơn nên vừa an toàn cho người dân đi lại mùa mưa vừa thuận tiện cho xe chở hàng qua lại, bởi vậy nên xây cầu xong người dân xã tôi phấn khởi lắm"- ông Hùng nói.

Lãnh đạo xã trao thư cảm ơn cho nhà tài trợ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Lãnh đạo xã trao thư cảm ơn cho nhà tài trợ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Lê Minh Cường, Phó Tổng thư ký Tòa soạn báo Pháp Luật TP.HCM kỳ vọng cầu Ngang Rạch Cả Ngổ khi đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, từ đó dễ dàng cho việc vận chuyển, giao lưu, trao đổi hàng hóa.

Ông Trần Chánh Đại, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Nhuận Đông cũng gửi lời cảm ơn Agribank khu vực miền Nam và báo Pháp Luật TP.HCM đã quan tâm đầu tư cầu đường trên địa bàn xã, góp phần phát triển kinh tế địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, học sinh đi lại.

Trao 30 phần học bổng cho học sinh khó khăn

Cùng ngày, thông qua báo Pháp Luật TP.HCM, Agribank khu vực Miền Nam đã trao 30 phần học bổng cho học sinh hộ nghèo, hộ cận nghèo và khó khăn trường TH Bình Thạnh 2, huyện Cao Lãnh. Mỗi phần quà trị giá một triệu đồng.

Ông Lê Minh Cường, đại diện báo Pháp Luật TP.HCM và ông Trần Viết Vinh, Bí thư Đoàn Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp trao quà hỗ trợ các em học sinh. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Lê Minh Cường, đại diện báo Pháp Luật TP.HCM và ông Trần Viết Vinh, Bí thư Đoàn Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp trao quà hỗ trợ các em học sinh. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Bùi Hữu Hồng Hải, Bí thư Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM và ông Huỳnh Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Lãnh trao quà hỗ trợ các em học sinh. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Bùi Hữu Hồng Hải, Bí thư Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM và ông Huỳnh Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Lãnh trao quà hỗ trợ các em học sinh. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Bà Nguyễn Thị Mai Chi, Chủ tịch UBND xã Bình Thạnh và ông Võ Văn Phương, Phó Giám đốc Agribank chi nhánh huyện Cao Lãnh trao quà hỗ trợ các em học sinh. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Bà Nguyễn Thị Mai Chi, Chủ tịch UBND xã Bình Thạnh và ông Võ Văn Phương, Phó Giám đốc Agribank chi nhánh huyện Cao Lãnh trao quà hỗ trợ các em học sinh. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Nhận được quà từ nhà tài trợ, em Nguyễn Kim Anh (lớp 4/2, trường TH Bình Thạnh 2) gửi lời cảm ơn và hứa sẽ cố gắng chăm ngoan, học giỏi, không phụ lòng thầy cô và gia đình.

Phát biểu tại buổi lễ trao học bổng, ông Võ Văn Phương, Phó Giám đốc Agribank chi nhánh huyện Cao Lãnh, mong những phần quà này sẽ giúp đỡ các em học sinh một phần nào đó trong năm học mới sắp đến.

Phụ huynh cùng các em học sinh đến nhận học bổng. Ảnh: BẢO PHƯƠNG
Phụ huynh cùng các em học sinh đến nhận học bổng. Ảnh: BẢO PHƯƠNG
Phần học bổng được kỳ vọng sẽ giúp đỡ các em học sinh trong năm học mới sắp đến. Ảnh: BẢO PHƯƠNG
Phần học bổng được kỳ vọng sẽ giúp đỡ các em học sinh trong năm học mới sắp đến. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

"Chúng tôi mong các em học sinh cố gắng nhiều hơn nữa, vượt qua khó khăn trong cuộc sống, học thật giỏi, chăm ngoan, không phụ lòng cha mẹ, thầy cô, các cấp ngành đã quan tâm, giúp đỡ"- ông chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm