Khánh thành Đền tưởng niệm anh hùng liệt sỹ Trường Sơn

(PLO)- Ngày 24-7, tại xã Thượng Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), Đền tưởng niệm anh hùng liệt sỹ Trường Sơn đã được khánh thành. Dự buổi lễ có ông Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau 4 năm triển khai xây dựng với tổng mức đầu tư hơn 50 tỉ đồng, công trình Đền tưởng niệm anh hùng liệt sỹ Trường Sơn, Đường 20 Quyết Thắng, trọng điểm Cà Roòng – ATP đã hoàn thành.

Công trình với diện tích 1,08 ha, bao gồm: đền thờ, nhà bia, gác chuông, cổng tứ trụ, nhà công vụ, bãi đỗ xe, sân, đường nội bộ và các hạng mục phụ trợ khác. Trong đó, đền thờ có diện tích xây dựng 235,6 m2.

Đền tưởng niệm anh hùng liệt sỹ Trường Sơn, đường 20 Quyết Thắng, trọng điểm Cà Roòng – ATP (Ảnh: BT).

Đền tưởng niệm anh hùng liệt sỹ Trường Sơn, đường 20 Quyết Thắng, trọng điểm Cà Roòng – ATP (Ảnh: BT).

Lãnh đạo Trung ương và địa phương cắt băng khánh thành khu tưởng niệm. (Ảnh: BT).

Lãnh đạo Trung ương và địa phương cắt băng khánh thành khu tưởng niệm. (Ảnh: BT).

Tại buổi lễ khánh thành, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Thắng đã thực hiện nghi thức thỉnh chuông, cắt băng khánh thành.

“Công trình được xây dựng có ý nghĩa vô cùng to lớn. Đây không chỉ là nơi tụ hội vong linh các liệt sỹ hy sinh trên chiến trường này mà còn là dấu mốc, là điểm tựa trấn giữ biên cương Tổ quốc. Trong tương lai, nơi đây sẽ trở thành địa chỉ du lịch tâm linh, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa, đánh thức một vùng đất heo hút, còn nhiều khó khăn của đồng bào các dân tộc nơi biên giới xa xôi của đại ngàn Trường Sơn”, ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình phát biểu.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác đền ơn đáp nghĩa, giải quyết thỏa đáng các chính sách với gia đình có công với cách mạng để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những thế hệ cha anh đã hy sinh anh dũng, mang lại nền độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Nhân dịp này, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cũng trao tặng 500 triệu đồng cho các trường học trên địa bàn hai xã Tân Trạch, Thượng Trạch; 10.000 lá cờ Tổ quốc và 600 gùi nước cho lực lượng BCH Bộ đội Biên phòng Quảng Bình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm