Khen thưởng 4 học sinh phát hiện quả đạn pháo trong bãi đất trống

(PLO)- Bốn học sinh lớp 9 ở Long An đi đặt bẫy rắn đã phát hiện một quả đạn pháo rỉ sét nên đã trình báo công an.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 9-10, Thượng tá Nguyễn Văn Lưu – Trưởng Công an huyện Tân Trụ (Long An) cho biết, sáng cùng ngày đơn vị đã phối hợp với trường THCS Nhựt Tân, huyện Tân Trụ tổ chức lễ trao giấy khen đột xuất của Chủ tịch UBND huyện cho bốn học sinh đã có thành tích tốt trong công tác vận động, thu hồi, giao vũ khí, vật liệu nổ.

Các em phát hiện quả đạn pháo còn trong chiến tranh còn lại trong bãi đất trống nên báo cơ quan chức năng.

khen thưởng 4 em học sinh phát hiện quả đạn pháo.jpg
Buổi lễ trao giấy khen thưởng cho bốn em học sinh lớp 9 trường THCS Nhựt Tân. Ảnh: CA

Trước đó, vào khoảng 16h30 ngày 21-9, bốn em học sinh lớp 9 trường THCS Nhựt Tân, xã Đức Tân, huyện Tân Trụ gồm: Võ Phan Khang (lớp 9/2), Huỳnh Tấn Phát (lớp 9/2), Trần Vũ Duy Khiêm (lớp 9/3) và Nguyễn Khánh Duy (lớp 9/3) đi đặt bẫy rắn tại khu vực bãi đất trống thuộc khu phố Bình Lợi, thị trấn Tân Trụ phát hiện có một quả đạn pháo rỉ sét nên trình báo cơ quan Công an.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an thị trấn Tân Trụ đã phối hợp BCH Quân sự thị trấn xác minh vụ việc, qua xác minh xác định quả đạn pháo trên loại 105mm (đã rỉ sét) nằm lộ thiên trên nền đất trống của ông Cao Văn Chiêm (khu phố Bình Lợi, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, Long An).

Lực lượng chức năng thị trấn Tân Trụ đã phối hợp với BCH Quân sự huyện xử lý tiêu hủy tại chỗ theo quy định.

Theo ông Lưu, các em học sinh tuy còn nhỏ nhưng ý thức cảnh giác cao nên ngay khi phát hiện vật liệu nổ đã trình báo ngay đến cơ quan chức năng, nếu vì ham vui hay vì tiền mà nhặt bán phế liệu thì hậu quả khó lường về tính mạng và ANTT.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm