Khi bạn thân nổi lòng tham

Theo cáo trạng, vào khoảng 22 giờ ngày 28-9-2017, Hưng gọi điện thoại cho bạn là Dương Anh Tuấn Kiệt nhờ đến xã Vĩnh Ngọc chở Hưng về khu đóng tàu, phường Phước Long.

Trên đường đi, Hưng mượn điện thoại di động của Kiệt hai lần gọi cho người quen để xin tiền nhưng không ai bắt máy nên Hưng nhờ Kiệt cho tiếp tục cầm điện thoại để chờ người quen gọi lại, Kiệt đồng ý.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Hưng trước tòa

Lúc này, Hưng nảy sinh ý định chiếm đoạt điện thoại của Kiệt nên khi đến khu đóng tàu Hưng đưa Kiệt 9.000 đồng mua thuốc lá. Khi Kiệt quay xe đi mua thuốc, Hưng đón xe ôm đi tới cửa hàng điện thoại di động bán điện thoại của Kiệt lấy 1,5 triệu đồng tiêu xài. Theo định giá chiếc điện thoại trị giá 4,4 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm