Khi tòa biết tôn trọng Luật Báo chí

Phiên xử do Thẩm phán Huỳnh Ngọc Thiện, Phó Chánh Tòa Hình sự TAND tỉnh này, làm chủ tọa.

Trong phần tranh luận, tòa mời một phó giám đốc Agribank Bà Rịa-Vũng Tàu nêu ý kiến. Kết thúc phát biểu, vị lãnh đạo này tỏ ý trách tòa khi mời báo chí tham dự và lo sợ rằng báo chí thông tin sẽ gây ảnh hưởng tới hoạt động của ngân hàng.

Lúc này, Thẩm phán Huỳnh Ngọc Thiện kéo sát micro rồi giải thích nhẹ nhàng: “HĐXX không mời báo chí. Trước giờ, các PV thường tác nghiệp tại các phiên tòa theo Luật Báo chí. Đây là phiên tòa công khai. Nếu cản trở báo chí tác nghiệp tức là HĐXX chúng tôi đã vi phạm Luật Báo chí. PV viết bài, ghi nhận đúng diễn biến, ý kiến các bên, họ chịu trách nhiệm về việc ấy. Đây là việc có lợi cho ngân hàng. Tôi nghĩ nên suy nghĩ ở hướng tích cực hơn“. Sau đó phiên xử được tiếp tục.

Còn nhớ cách đây không lâu, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng xét xử một vụ án hình sự liên quan đến cán bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, PV được tạo điều kiện tác nghiệp tại phiên xử. Thế nhưng khi kết thúc phiên tòa, bị cáo và người nhà họ đã có hành vi đe nẹt, xô xát với PV và yêu cầu PV xóa ảnh. Lúc ấy, phó chánh án TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã mời hai bên lên làm việc, lắng nghe cả hai trình bày. Sau đó lãnh đạo tòa giải thích với người nhà bị cáo quyền tác nghiệp của nhà báo tại tòa, rằng khi PV tác nghiệp đúng luật thì tòa không thể cản trở được. Vị lãnh đạo này cũng nhắc nhở về thái độ, hành xử chưa đúng của người nhà bị cáo...

Trong bối cảnh nhà báo tác nghiệp đúng quy định mà vẫn bị cản trở, hành hung, thái độ trân trọng nhà báo, tôn trọng Luật Báo chí của lãnh đạo TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thật đáng hoan nghênh, nhân rộng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm