Khoảng 13.500 người dân miền Tây về quê qua chốt cầu Rạch Miễu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Từ ngày 1-10 đến nay, có khoảng 13.500 người dân về quê tự phát qua chốt cầu Rạch Miễu (Bến Tre). Lực lượng chức năng của tỉnh đã hỗ trợ đưa hơn 3.500 người dân của tỉnh Bến Tre đi cách ly tập trung và gần 10.000 người dân của tỉnh Trà Vinh về đến chốt cầu Cổ Chiên.

Theo ghi nhận ngày 4-10, tại chân cầu Rạch Miễu, người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh tiếp tục đổ về quê ngày càng nhiều.

Chỉ tính riêng từ 21 giờ ngày 3-10 đến 14 giờ ngày 4-10, các chốt kiểm soát dịch của ngõ của tỉnh đã tiếp nhận 2.879 công dân từ các tỉnh và TP.HCM về quê. Trong đó có 709 công dân trong tỉnh, 1.972 công dân tỉnh Trà Vinh.

Người dân về quê tại chốt cầu Rạch Miễu. Ảnh: ĐH

Phòng CSGT đã phối hợp các huyện, thành phố đưa đi cách ly tại địa phương 321 công dân, cách ly tại khu cách ly Trung Đoàn 895 là 41 công dân và đưa sang tỉnh Trà Vinh 1.710 công dân.

Hiện tỉnh đang phối hợp tổ chức đưa số công dân còn lại về địa phương cách ly theo quy định.

Chiều 4-10, Phòng tham mưu Công an tỉnh Bến Tre, cho biết từ 0 giờ ngày 1- 10 đến chiều ngày 4-10, lực lượng chức năng của tỉnh đã hỗ trợ đưa 3.572 trường hợp người dân của tỉnh đi cách ly tập trung tại các sơ sở cách ly tập trung của tỉnh và các huyện.

Cạnh đó tại chốt kiểm soát cầu Rạch Miễu, lực lượng chức năng của tỉnh Bến Tre đã kiểm tra, sàng lọc và tổ chức nhiều đợt, đưa gần 10.000 công dân về quê tự phát từ chốt cầu Rạch Miễu đến cầu Cổ Chiên để tỉnh Trà Vinh tiếp nhận 

Hiện tỉnh Bến Tre đã lên phương án chuẩn bị 5.500 chỗ cách ly tập trung người dân về quê trong đợt này.


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm