Khoảng 30.000 người xem đua bò Bảy Núi

Ngôi vô địch thuộc về đôi bò số 13 của ông Trần Văn Các (xã Vĩnh Trung, Tịnh Biên). Phần thưởng cho chủ nài đoạt cúp năm nay gồm cúp, tivi và xe máy Wave Alpha, tổng giá trị 30 triệu đồng. Đôi bò số 44 của ông Nguyễn Văn Búp (xã Lương Phi, Tri Tôn) đoạt giải nhì và đôi bò số 54 của ông Chau Kim Sang (xã Núi Tô, Tri Tôn) đoạt giải ba.

Khoảng 30.000 người xem đua bò Bảy Núi ảnh 1

Sức "nóng" ở giải đua bò Bảy Núi 2012. Ảnh: VĨNH SƠN

Lễ hội đua bò năm nay có 64 đôi bò đến từ các huyện Tri Tôn, Tịnh Biên, Châu Thành, Châu Phú, Thoại Sơn (An Giang), huyện Hòn Đất, Kiên Lương (Kiên Giang) và huyện Kirivong (tỉnh Takeo, vương quốc Campuchia), tham gia đấu loại trực tiếp. Đây là lễ hội truyền thống nhân dịp tết Sene Đônlta của đồng bào dân tộc Khmer.

Chiều cùng ngày, tại khách sạn Bến Đá Núi Sam (thị xã Châu Đốc), UBND tỉnh An Giang phối hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam và cơ quan đại diện Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch tại TP.HCM tổ chức hội thảo khoa học về lễ hội đua bò Bảy Núi. 56 bài tham luận xoay quanh lịch sử hình thành, phát triển lễ hội đua bò; cách tổ chức, luật lệ đua bò xưa và nay; phân tích, đối chiếu giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc; các giải pháp phát huy lễ hội thành sản phẩm du lịch - văn hóa - thể thao độc đáo…

VĨNH SƠN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm