Khởi tố cặp vợ chồng nhí bắt cóc trẻ sơ sinh ở chùa Bửu Trì

Ngày 12/5, Viện KSND TP.Cần Thơ đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Cẩm Thuý (16 tuổi, ngụ huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) và Hồ Thành Dương (17 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) để điều tra hành vi Chiếm đoạt trẻ em. Cặp vợ chồng nhí này đã gây ra vụ bắt cóc trẻ em vào trưa 21/4, gây xôn xao dư luận ở Cần Thơ. 

Thuý quê gốc tỉnh Hậu Giang, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, 2 năm nay cô ta lên TP.Cần Thơ mưu sinh, làm phụ quán cà phê, karaoke... Thời gian này, Thuý quen biết và chung sống như vợ chồng với Hồ Thành Dương dẫn đến có thai. 

Ngày 1/4, Thúy hạ sinh một bé trai nặng 2,8 kg nhưng chưa đặt tên. Khoảng 1 giờ sau khi sinh, cô cho con để chùa Bửu Trì nuôi dưỡng. Tuy nhiên, thời gian sau vì nhớ con, Thúy tìm cách vào chùa bắt lại. Trưa 21/4, Dương chở Thúy đến chùa Bửu Trì, nhân lúc sư cô không để ý, cô đã ẵm cháu Trần Hoàng Duy (khoảng 3,5 tháng tuổi) mang đi. 

Nhập mô tả cho ảnh
Thúy và Dương tại cơ quan công an.

Trong lúc cơ quan điều tra đang xác minh, truy tìm tung tích cháu bé thì 10h ngày 2/5, Thuý mang em bé trả lại cho nhà chùa khi biết mình đã bắt nhầm con người khác. Theo lời khai của Thuý tại cơ quan điều tra, do chỉ được nhìn thấy con một lần, không nhớ rõ mặt nên bắt cóc nhầm.

Khi Thúy đem cháu Duy đến trả cho chùa thì cô mới được biết con ruột của mình đã được một ngôi chùa ở huyện Cờ Đỏ nhận nuôi dưỡng. Chuyện Thuý mang bầu và sinh con, cha mẹ ruột của cô cũng không hề hay biết. "Hơn một năm nay, Thuý không về nhà. Gia đình chỉ biết mọi việc khi cơ quan công an mời lên làm việc", bà Lê Thị Hằng (mẹ Thuý) cho hay.

Nhập mô tả cho ảnh
Cháu Duy được trả lại nhà chùa an toàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm