Khởi tố kẻ ngáo đá ném bé trai 3 tuổi xuống sông

(PLO)- Lê Huỳnh Hải sau khi sử dụng ma túy đã ôm bé trai 3 tuổi đang ngồi ghế đá trước nhà ném xuống sông, may mắn bé đã được người dân gần đó cứu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-2, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Huỳnh Hải (25 tuổi, ngụ huyện Cái Bè) để điều tra về tội giết người.

Video: Khởi tố kẻ ngáo đá ném bé trai 3 tuổi xuống sông.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 7 giờ ngày 11-2, sau khi sử dụng ma túy Hải đã đi bộ đến khu vực chợ Cái Nứa thuộc xã Hậu Thành, huyện Cái Bè.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, Hải nhìn thấy bé trai tên LNKT (3 tuổi, ngụ xã Hậu Thành) đang ngồi trên ghế đá trước sân nhà thuộc tỉnh lộ 869.

bé trai 3 tuổi 1.jpg
Lê Huỳnh Hải đã bị lực lượng công an bắt giữ. Ảnh: CTV

Lúc này, Hải đến và ôm bé T đi đến sông Cái Nứa cách nhà bé khoảng 80 m rồi ném xuống sông, sau đó bỏ đi.

Phát hiện vụ việc, anh Phan Quốc Huy (30 tuổi, ngụ xã Hậu Thành) là chủ quán cafe gần đó đã nhảy xuống sông để cứu bé trai. Sau khi sơ cứu, bé trai đã được anh Huy cùng gia đình đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Hiện bé đã xuất viện và sức khỏe ổn định.

Ngày 12-2, công an đã bắt được Hải tại xã Mỹ Hội, huyện Cái Bè.

Hải thừa nhận hành vi ném bé T xuống sông. Công an đã tạm giữ Hải để phục vụ cho công tác điều tra.

bé trai 3 tuổi.jpg
Ông Phan Thanh Sơn, Phó chủ tịch UBND huyện Cái Bè, trao giấy khen cho anh Phan Quốc Huy có tinh thần cứu bé trai 3 tuổi. Ảnh: CTV

Với tinh thần không ngại hiểm nguy, cứu cháu bé bị nạn, ngày 17-2, UBND huyện Cái Bè, tỉnh đã biểu dương và có quyết định tặng giấy khen và thưởng đối với anh Huy vì có tinh thần cứu giúp người gặp nạn.

Lãnh đạo huyện cũng đề nghị tuyên truyền, nhân rộng tấm gương cứu người như anh Huy khi gặp những trường hợp hoạn nạn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm