Khởi tố người đàn ông làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lừa tiền

(PLO)- Đất đã bán cho người khác nhưng Lộc lại thuê người làm giả giấy chứng nhập quyền sử dụng đất rồi thế chấp vay mượn chiếm đoạt 150 triệu đồng
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phong Điền TP Cần Thơ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Lộc (30 tuổi, ngụ xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền) về tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trước đó Lộc được cha mẹ tặng thửa đất và đã chuyển nhượng cho bà N.

Bị can Nguyễn Văn Lộc. Ảnh: CACC

Bị can Nguyễn Văn Lộc. Ảnh: CACC

Thời gian gần đây, do làm ăn thua lỗ, cần tiền chi tiêu nên Lộc thuê người làm giả một giấy chứng nhận đăng ký xe máy và hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dựa trên thông tin thửa đất mà Lộc được cha mẹ cho tặng.

Sau đó, Lộc đem giấy tờ giả thế chấp, vay mượn thêm của bà N. và M. với tổng số tiền 150 triệu đồng.

Phát hiện bị lừa, bị hại đã trình báo công an và Lộc đã ra đầu thú khai nhận hành vi phạm tội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm