Khởi tố thanh niên trộm heo đất 300 triệu đồng trong ô tô để ở tầng hầm

(PLO)- Đinh Trung Thành xuống tầng hầm giữ xe của một chung cư rồi đột nhập ô tô lấy đi một heo đất có khoảng 300 triệu, một Iphone 13 và 1 triệu đồng tiền mặt.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-11, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM, đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Đinh Trung Thành (SN 2002, ngụ TP.HCM) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ, khoảng 18 giờ 30 ngày 7-9, LN đậu ô tô tại tầng hầm chung cư trên địa bàn phường 22. Đến 7 giờ 30 sáng 9-9, bà N. xuống xe ô tô thì phát hiện bị mất 1 heo đất bên trong có khoảng 300 triệu, 1 triệu đồng tiền mặt để bên ngoài và 1 Iphone 13. Sau đó, bà N đến trình báo tại Công an phường 22.

Thành tại hiện trường xảy ra vụ trộm. Ảnh: ĐC

Thành tại hiện trường xảy ra vụ trộm. Ảnh: ĐC

Nhận tin báo, Công an quận Bình Thạnh đã có mặt tại hiện trường, khám nghiệm, trích xuất camera an ninh để điều tra, truy xét đối tượng gây án.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, 9 giờ 27 ngày 8-9, một thanh niên tóc dài, đeo khẩu trang màu trắng, mặc áo thun ngắn tay màu đen có sọc trắng trên vai áo, quần dài màu đen, giày màu đen, đeo ba lô đen dáng người ốm đã tiếp cận mở cốp sau và cửa bên phải xe ô tô của bà N lấy đồ vật trong xe rồi đóng cửa lại bỏ đi.

Bộ trang phục Thành sử dụng để đi trộm tài sản. Ảnh: ĐC

Bộ trang phục Thành sử dụng để đi trộm tài sản. Ảnh: ĐC

Đến ngày 30-9, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án trộm cắp tài sản để điều tra truy xét nghi phạm. Đến 13 giờ 15 ngày 24-10, Công an ập vào một căn nhà trên đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức và bắt giữ Đinh Trung Thành.

Tại cơ quan công an, Thành khai không có nghề nghiệp nên nảy sinh ý định đi trộm tài sản. Đến tầng hầm tòa nhà cao cấp thì thấy ô tô chị N nên trộm tài sản.

Sau khi trộm được tài sản, Thành dùng tiền lấy trộm đem thuê các khách sạn trên địa bàn thành phố Thủ Đức ở, để lẩn trốn. Đến đầu tháng 10-2022 thì Thành thuê phòng trọ tại đường Nguyễn Văn Hưởng ở và bị bắt giữ.

Thành khai nhận số tiền bị trộm được dùng để mua 1 máy tính xách tay, 1 máy in màu, 1 máy may, mua bản quyền phần mềm đồ hoạ, trả tiền thuê nhà trọ và tiền sinh hoạt hằng ngày.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm