Không cần sạc trong nhiều tháng, chiếc xe điện này vẫn có thể chạy trên đường

(PLO)- Một nhà sản xuất ô tô Hà Lan tuyên bố đã bắt đầu vận hành dây chuyền sản xuất chiếc ô tô không cần sạc trong nhiều tháng vẫn có thể vận hành. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Công ty Lightyear cho biết sẽ đưa đến tay khách hàng mẫu ô tô điện năng lượng mặt trời mang tên Zero trong thời gian tới. Đáng chú ý, nhà sản xuất tuyên bố chiếc xe có thể vận hành trong nhiều tháng mà không cần phải cắm sạc.

Chiếc xe có thể vận hành mà không cần sạc trong nhiều tháng liền. Ảnh: Lightyear

Chiếc xe có thể vận hành mà không cần sạc trong nhiều tháng liền. Ảnh: Lightyear

Cụ thể, chiếc xe Lightyear Zero chạy bằng quang năng sẽ sớm được giao đến tay các khách hàng ở châu Âu kể từ năm sau. Nhà sản xuất ô tô Lightyear cũng cho biết thân xe của Zero mang theo số pin mặt trời có diện tích khoảng năm m2, giúp gia tăng phạm vi hoạt động của mẫu xe điện này thêm 12 km mỗi giờ trong điều kiện đủ ánh sáng mặt trời.

“Công ty Lightyear nhấn mạnh rằng mẫu ô tô điện quang năng của họ có thể vận hành bình thường trong nhiều tháng liền mà không cần phải cắm sạc”- nhà sản xuất tuyên bố.

Lightyear Zero được trang bị bộ pin 61,2 kWh, đáng chú ý chiếc xe có thể vận hành tối đa 725 km trong chu trình thử nghiệm WLTP ở châu Âu.

Nhà sản xuất cũng chia sẻ, Lightyear Zero sở hữu thân xe với những đặc tính khí động học mà nhà sản xuất ô tô điện có trụ sở tại Hà Lan tuyên bố rằng hiệu quả hơn bất kỳ mẫu xe thương mại nào đang có mặt trên thị trường.

Lightyear chỉ xác nhận sẽ bán độc quyền Zero tại thị trường châu Âu. Ảnh: Lightyear

Lightyear chỉ xác nhận sẽ bán độc quyền Zero tại thị trường châu Âu. Ảnh: Lightyear

Xe có trọng lượng 1.575 kg, cùng bốn động cơ điện tương ứng với từng bánh xe, sản sinh công suất tổng hợp 101 kW cùng mô-men xoắn 1.200 Nm.

Ở thời điểm hiện tại, Lightyear chỉ xác nhận sẽ bán độc quyền Zero tại thị trường châu Âu.

Công ty lần đầu ra mắt vào năm 2016, Lightyear Zero sau đó được mở bán chính thức tại thị trường châu Âu vào tháng 2 năm nay với giá từ 150.000 EUR, tương đương khoảng 158.000 USD.

Lightyear

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm