Vụ bệnh gì cũng phát thuốc động kinh

Không có chứng cứ trình dược viên “cầm tay” bác sĩ kê toa

TS-BS Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, khẳng định đây là sai sót chuyên môn của dược sĩ, bác sĩ đến lãnh đạo quản lý BV.

BS Thượng cho rằng sai sót trong sử dụng thuốc là nhóm phổ biến nhất ở các nước. May mà sai sót ở BV Bình Chánh không dẫn đến hậu quả nghiêm trọng do thuốc này thời gian bán hủy nhanh, nếu là thuốc độc thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra!

Về chuyên môn, trước khi cho một thuốc mới, ít nhất bác sĩ phải đọc lại thuốc đó như thế nào. Đọc tài liệu của nhà sản xuất và cả dược điển chứ không thể đổ lỗi cho trình dược viên. Dược sĩ là người tham mưu cho ban giám đốc sử dụng thuốc nhưng chỉ nghe trình dược viên là khó chấp nhận.

Ở góc độ quản lý, hội đồng thuốc điều trị BV khi sử dụng thuốc mới hoặc thay đổi thuốc bắt buộc phải giải thích được vì sao sử dụng thuốc này; vì sao đổi; lý do gì đổi - sử dụng; sử dụng với mục đích gì, cho bệnh gì. BV Bình Chánh có làm nhưng không nghiêm túc. Kế đến, sử dụng thuốc phải xuất phát từ phác đồ điều trị chứ không phải bệnh gì cũng cho thuốc bổ não. Như vậy, hoạt động của hội đồng thuốc BV chưa đúng theo quy định và phác đồ điều trị của BV chưa có.

Lãnh đạo Sở Y tế đã yêu cầu ban giám đốc BV Bình Chánh kiểm điểm nghiêm túc lại, phân tích rõ cái sai, trách nhiệm để chấn chỉnh.

Với câu hỏi “Dư luận cho rằng nguyên nhân chính của sai sót là trình dược viên “cầm tay” dược sĩ và bác sĩ nên họ “nhắm mắt” kê toa vì trị giá 11.000 đồng/viên, hoa hồng cao?”, BS Thượng nói: “Trong buổi làm việc sáng 22-1, tôi đã hỏi thẳng vấn đề này nhưng giám đốc BV Bình Chánh cho biết là quan điểm của BV là cho thêm thuốc bổ thần kinh cho nhóm bệnh nhân đã được kê toa. Không có chứng cứ chứng minh trình dược viên “cầm tay” bác sĩ, dược sĩ để kê toa trong vụ này”.

DUY TÍNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm