Không có thẻ CCCD, học sinh TP.HCM thi tuyển vào lớp 10 ra sao?

(PLO)- Sở GD&ĐT TP.HCM khẳng định, trong trường hợp bất khả kháng, rơi vào việc không có CCCD, ngành giáo dục sẽ cấp một mã tạm để các em tham gia kỳ thi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 23-3, UBND TP.HCM tổ chức họp báo thường kỳ, cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế- xã hội và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn TP.

Tại đây, báo chí đã nêu băn khoăn của phụ huynh về việc phải có CCCD mới được thi tuyển sinh vào lớp 10. Trong trường hợp bất khả kháng không thể có CCCD trước thềm tuyển sinh, liệu có phương án nào để các em tham gia vào kỳ thi?.

Cấp mã tạm thay thế CCCD

Trả lời báo chí, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM khẳng định, việc cấp mã định danh cho học sinh thuộc trách nhiệm của ngành giáo dục và Công an. Hiện nay, cả hai ngành đang tích cực rà soát kĩ lưỡng, nỗ lực hết sức để đảm bảo việc cấp CCCD đầy đủ cho các em.

Nếu có trường hợp bất khả kháng, rơi vào việc không có CCCD thì ngành giáo dục sẽ cấp một mã tạm để các em tham gia vào tuyển sinh.

Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM Hồ Tấn Minh trả lời tại cuộc họp. Ảnh: THANH THÙY

Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM Hồ Tấn Minh trả lời tại cuộc họp. Ảnh: THANH THÙY

Ông Minh cho biết và khẳng định, việc đảm bảo quyền lợi của học sinh là trên hết. Có thông tin phải có CCCD mới tham gia tuyển sinh được là không đúng. Việc phải có mã định danh là nhiệm vụ của ngành giáo dục và công an. Chúng tôi đang cố gắng hết sức, không có chuyện để người dân gặp khó khăn trong công tác tuyển sinh đầu cấp.

Đại diện Sở này cho biết thêm, từ đây đến hết tháng 4, ngành giáo dục và ngành công an sẽ hoàn tất việc làm sạch dữ liệu, cấp mã định danh cho toàn bộ trẻ em trong độ tuổi đến trường; đặc biệt là từ 3-18 tuổi.

Trong đó, sẽ ưu tiên cấp cho các em trong độ tuổi lớp lá, lớp 5 và lớp 9. Qua rà soát, hiện còn 0.95% chưa xác thực được mã định danh do sai về ngày, tháng, năm, sinh, sai về giới tính, về địa chỉ của dữ liệu ngành giáo dục và dữ liệu dân cư chưa có sự đồng bộ.

"Trong sáng nay, ngành giáo dục đã bàn giao dữ liệu của tất cả trường học cho Phòng PC06, Công an TP. Phòng PC06 sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện dữ liệu của trẻ đầu cấp trước 15-4 để ngành giáo dục xử lý dữ liệu này, đưa vào trục dữ liệu tuyển sinh. Phụ huynh có mã định danh đều có thể đăng nhập vào mục dữ liệu tuyển sinh này"- ông Hồ Tấn Minh khẳng định.

Từ ngày 1-5 đến 11-5, phụ huynh sẽ đăng nhập vào để kiểm tra dữ liệu có đúng hay không, nếu đúng thì phụ huynh có 10 ngày để thao tác thử cho việc thực hiện công tác tuyển sinh. Ngành giáo dục cũng sẽ triển khai việc tập huấn cho từng trường, chi tiết về từng nội dung.

Phụ huynh không cần phải đến trường để nộp đơn mà tất cả thực hiện trên cổng trực tuyến, xem kết quả trực tuyến. Đáng chú ý, để bảo mật thông tin học sinh, ngành giáo dục cũng sẽ không dán danh sách tại các trường mà xem trên cổng.

Từ 1-5 đến 10-5 sẽ mở cổng để phụ huynh kiểm tra thông tin, thông tin sai thì liên lạc với nơi con em đang học hay địa phương đã khai báo dữ liệu dân cư để kiểm tra lại thông tin, ngành giáo dục sẽ cập nhật lại thông tin cho chính xác.

Mở cao điểm cấp CCCD gắn chip từ 18-3 đến 20-5

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng tham mưu Công an TP.HCM cũng khẳng định: "Ngành công an đang rất nỗ lực để hoàn thành việc cấp CCCD. Chúng tôi đang cố gắng, không có lý do gì có thể gây ảnh hưởng đến việc tuyển sinh đầu cấp".

Thượng tá Lê Mạnh Hà thông tin việc cấp CCCD để đảm bảo tuyển sinh đầu cấp. Ảnh: THANH TUYỀN

Thượng tá Lê Mạnh Hà thông tin việc cấp CCCD để đảm bảo tuyển sinh đầu cấp. Ảnh: THANH TUYỀN

Hiện nay, Công an TP đã ban hành kế hoạch về việc cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử trong năm 2023. Trong đó, ưu tiên hoàn thành việc cấp CCCD gắn chip điện tử cho toàn bộ công dân sinh năm 2004, 2005, 2007, 2008.

Từ 18-3 đến hết 20-5, Công an TP sẽ mở đợt cao điểm cấp CCCD gắn chip kết hợp cấp tài khoản định danh điện tử cho toàn bộ công dân trong độ tuổi thi tuyển sinh năm 2023 nhưng chưa cấp CCCD gắn chíp điện tử.

Ngành công an cũng phối hợp Sở GD&ĐT rà soát, tập hợp danh sách học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia và kỳ thi tuyển sinh vào THPT năm 2023. Từ đó, đối chiếu với danh sách Cục C06 cung cấp, đảm bảo không để sót bất kỳ trường hợp nào tham gia các kỳ thi trên mà chưa có CCCD gắn chip điện tử.

Qua đó, Công an TP phân tích danh sách học sinh chưa đảm bảo dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống” để chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương làm sạch trước khi thu nhận hồ sơ cấp CCCD.

Công an TP cũng sẽ tổ chức cấp CCCD gắn chip điện tử và cấp định danh điện tử lưu động tại các trường THCS, THPT trên địa bàn TP cho các em học sinh tham gia các kỳ thi tuyển năm 2023.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm