Không đá với Iraq, ông Park sẽ xoay xở ra sao?

VFF chưa có thông báo chính thức sẽ đón tiếp đội tuyển Iraq đá giao hữu tại sân Bình Dương vào ngày 26-3, năm ngày trước khi HLV Park Hang-seo đưa quân sang làm khách Malaysia ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá Iraq (IFA) đã đưa ra mối băn khoăn của mình về việc tổ chức trận giao hữu quốc tế giữa lúc dịch COVID-19 với đối tác nên hay không nên để bóng lăn. Đại diện VFF vẫn chưa xác nhận yêu cầu hoãn trận đấu của Iraq, mà chỉ bày tỏ việc này do dịch bệnh sẽ không vi phạm hợp đồng và không yêu cầu bồi thường.

Duy Mạnh và đồng đội sẽ tái ngộ Malaysia trên sân Bukit Jalil ngày 31-3, sau trận lượt đi vòng loại thứ hai World Cup 2022 từng thắng họ 1-0 do công Quang Hải. Ảnh: NGỌC DUNG

Cái khó của VFF hiện tại không phải là hủy trận giao hữu với Iraq, mà chính là việc tìm kiếm một quân xanh mới để giúp thầy trò ông Park chuẩn bị cho trận đấu trên sân Malaysia. Nên nhớ VFF giao nhiệm vụ cho đội tuyển Việt Nam đoạt vé chơi vòng loại cuối cùng World Cup 2022, cũng đồng thời giành suất chơi Asian Cup 2023.

Thế nhưng ở thời điểm này, VFF ngày càng khó khăn hơn trong việc tìm đối thủ vừa tầm đá giao hữu do các đội tuyển đều muốn tránh khu vực gần Trung Quốc do dịch bệnh. Đã thế, HLV Park Hang-seo còn không may mắn khi vừa bị Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) phạt truất quyền chỉ đạo bốn trận đấu giao hữu kèm nộp phạt 5.000 USD do có hành vi phản ứng trọng tài trong trận chung kết SEA Games 30. Ở phút 77 trận cuối đá với Indonesia, ông Park nổi nóng với trọng tài bị phạt thẻ đỏ.

Điều này có nghĩa ông Park sẽ không thể chỉ đạo trực tiếp các học trò từ khu vực kỹ thuật như thường lệ, mà phải ngồi trên khán đài gọi bộ đàm xuống sân điều chỉnh lối chơi và nhân sự thông qua các trợ lý. Ông Park cũng đính chính không xúc phạm trọng tài như đánh giá của AFC nhưng hoàn toàn chấp nhận án phạt và không có ý định khiếu nại. Cũng may giải đấu SEA Games không thuộc hệ thống thi đấu của AFC nên mức phạt cho ông Park Hang-seo chỉ nhằm vào bốn trận giao hữu, không phải trận thi đấu chính thức ở cấp độ các đội tuyển quốc gia.

HLV Park Hang-seo ngổn ngang trăm mối lo lắng cho mục tiêu đi tiếp ở vòng loại cúp thế giới...

... trong sự sốt sắng "đòi nợ" của đồng nghiệp Tan Cheng Hoe khi cả hai đối đầu ở lượt về tại Malaysia. Ảnh: NGỌC DUNG

Đội tuyển của ông Park Hang-seo hiện đứng đầu bảng G của vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á với 11 điểm sau năm trận bất bại (ba thắng, hai hòa). Xếp sau là Malaysia với 9 điểm, và Thái Lan có 8 điểm. UAE cũng đang theo sát gót với 6 điểm nhưng đá ít hơn một trận, còn Indonesia chưa có điểm nào.

Hoàn cảnh của thầy trò ông Park hiện bất lợi hơn một số đối thủ vì trong ba trận còn lại, có hai trận làm khách Malaysia và UAE, một trận đá sân nhà với Indonesia vừa thay tướng giỏi người Hàn Quốc.

Trước mắt, chuyến làm khách ở sân Bukit Jalil với thầy trò Park Hang-seo lành ít dữ nhiều. Malaysia vừa nhập tịch thêm ba ngoại binh, nâng tổng số lên con số 7. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam có dấu hiệu yếu hơn trước do vắng một số trụ cột.

Không đá với Iraq, ông Park sẽ xoay xở ra sao? ảnh 4
Công Phượng sau nửa mùa giải ngồi dự bị tại Bỉ đã trở về Việt Nam khoác áo CLB TP.HCM sắp sửa chơi V-League 2020. Ảnh: NGỌC DUNG

Ông Park chắc chắn sẽ không có hai trụ cột ở hàng phòng ngự là Trọng Hoàng và Đình Trọng do lãnh án treo giò. Ông cũng mất hai tiền vệ trung tâm Xuân Trường và Huy Hùng vì chấn thương. Thêm hai cầu thủ Công Phượng từng ngồi dự bị dài hạn tại Bỉ, hay hậu vệ Văn Hậu cũng không có suất chơi chính tại giải vô địch Hà Lan ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến phong độ của họ.

Khó khăn càng chất chồng với ông thầy người Hàn Quốc vì các giải vô địch quốc gia Việt Nam bị hoãn gần ba tuần, gây suy giảm phong độ lẫn cảm giác thi đấu của học trò. Nó đồng nghĩa với việc ông Park không có nhiều thời gian và cơ hội kiểm tra phong độ cầu thủ, càng khó tìm ra nhân tố mới cho đội tuyển Việt Nam.

Bên cạnh đó, cách chơi của ông Park mặc định cho học trò từng gặt hái nhiều thành công trong suốt hai năm qua đã không còn gây bất ngờ cho các đối thủ, cộng với việc hạn chế thử nghiệm sẽ khiến cho đội tuyển Việt Nam mệt mỏi hơn.

Cầu mong cho thầy trò Park Hang-seo vượt qua mọi thử thách!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm