Không để trong trường có nguồn thu mà hiệu trưởng không biết

(PLO)- Các hoạt động thu trong nhà trường hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm, không thể để trong trường có nguồn thu mà hiệu trưởng không biết.

Vừa qua trên địa bàn TP, một số báo đăng bài phản ánh về các khoản thu đầu năm học 2023 - 2024 tại một vài đơn vị trường học, gây dư luận không tốt cho cha mẹ học sinh.

Tại cuộc họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội và công tác phòng chống dịch trên địa bàn TP.HCM ngày 5-10, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM Hồ Tấn Minh đã thông tin về vấn đề này,

lam-thu-dau-nam.JPG
Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM Hồ Tấn Minh thông tin về vấn đề thu chi đầu năm học tại cuộc họp báo. Ảnh: VÕ THƠ

Theo đó, Sở GD&ĐT đã có văn bản chấn chỉnh chỉ đạo gửi các trường học. Đặc biệt, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM đã có những yêu cầu cụ thể trong buổi họp với lãnh đạo các phòng GD&ĐT các quận, huyện, TP Thủ Đức vào ngày 4-10.

Sở yêu cầu giám sát, kiểm tra nếu thủ trưởng các cơ sở giáo dục làm sai sẽ bị xử lý nghiêm, đồng thời, cử các đoàn đi kiểm tra đột xuất đối với các cơ sở giáo dục mà phóng viên, báo đài phản ánh.

"Các hoạt động thu trong nhà trường hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm, kế hoạch vận động tài trợ thế nào, trước khi thu có dự toán và công khai cho phụ huynh, việc thu nhằm mục đích gì... không thể để trong trường có nguồn thu mà hiệu trưởng không biết. Đặc biệt không có quỹ trường, quỹ lớp. Sau đợt kiểm tra này, nếu đơn vị nào làm sai, không đúng quy định sẽ bị xử lý nghiêm" - ông Minh nói.

Ông Hồ Tấn Minh thông tin thêm, nếu sau những hướng dẫn, chấn chỉnh, rà soát mà lãnh đạo nhà trường vẫn làm sai thì sẽ có hình thức xử lý kỷ luật khác. Tùy vào mức độ vụ việc sẽ xử lý theo quy định.

Theo đó, Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện các hướng dẫn tại Công văn 4687/GDĐT-KHTC, trong đó lưu ý công tác thu, chi đầu năm học, vận động tài trợ cho giáo dục và kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2023-2024.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm