Không để xì căng đan làm hư nghệ thuật

Chiều 21-10, báo Phụ Nữ TP.HCM đã tổ chức cuộc tọa đàm Nghệ sĩ ứng xử với xì căng đan với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ, người mẫu.

Phải tẩy chay kẻ tự tạo tai tiếng

Được mời phát biểu đầu tiên, ca sĩ Thu Minh dùng từ vô liêm sỉ để gọi những người tự tạo ra xì căng đan. Người tìm kiếm danh vọng kiểu đó chỉ là ăn xổi ở thì, thực tế đã chứng minh những nghệ sĩ tồn tại lâu dài, được kính trọng đều là những người lao động nghệ thuật chân chính. Ca sĩ Duy Mạnh bổ sung: “Chỉ những người không có tài, kém tự tin mới gây xì căng đan. Họ sẽ phải trả giá, không tồn tại lâu. Tuy nhiên, cũng có một hạng người khác gây sự chú ý bằng cách nói xấu đồng nghiệp, nói xấu cái nghề của mình”.

Diễn viên hài Minh Béo cho rằng rất mất đạo đức, mất tư cách nghệ sĩ nếu kéo khán giả đến xem một ai đó biểu diễn chỉ vì họ từng lộ ảnh sex, tuột áo, tuột quần… Diễn viên Tân Phát cho rằng khái niệm sự nổi tiếng đã bị bóp méo. Trước đây, nghệ sĩ nổi tiếng đồng nghĩa với nghệ sĩ giỏi. Hiện nay, được người ta biết mặt nhiều vì bất cứ lý do gì được hiểu là nổi tiếng. Có những bầu show trục lợi, lôi kéo khán giả bằng những xì căng đan ồn ào. Hiện tượng này có một phần trách nhiệm của một bộ phận khán giả chỉ quan tâm đến nghệ sĩ ở khía cạnh xì căng đan.

Thái độ giới nghệ sĩ nói chung rất phẫn nộ, xem khinh những kẻ tự gây xì căng đan. Song luật sư Lê Quang Vy cho biết pháp luật chưa có điều khoản nào xử lý những kẻ tự gây xì căng đan. Vậy nên thái độ phê phán của dư luận xã hội, thái độ tẩy chay của công chúng và sự bất hợp tác của chính giới nghệ sĩ là biện pháp hiệu quả loại trừ tệ nạn này.

Không để xì căng đan làm hư nghệ thuật ảnh 1

Hàng đầu, từ trái qua: Ca sĩ Thu Minh, Mỹ Lệ và danh hài Minh Nhí từng là nạn nhân của xì căng đan. Ảnh: Hòa Bình

Tai nạn từ báo chí

Các nghệ sĩ có mặt tại buổi tọa đàm đều kể khổ, tố cáo báo chí, chủ yếu là báo điện tử là thủ phạm của loại xì căng đan từ trên trời rơi xuống. Minh Nhí kêu trời về những bài báo viết là anh đã bán đất, bán nhà để trốn định cư ở Mỹ (trong khi nhà đất anh còn đủ) khiến anh bị cấm diễn sáu tháng. Một lần chạy xe ngoài đường, đôi vợ chồng nhận ra anh. Cô vợ hăm hở kêu: “Minh Nhí kìa!”. Lập tức ông chồng nạt ngang: “Kệ nó, thứ bỏ nước ra đi, giờ sống không được mới quay về”… Minh Nhí than tác động của báo chí ghê gớm quá.

Ca sĩ Mỹ Lệ cho rằng các báo mạng cố tình tạo xì căng đan để thu hút người truy cập. Một phóng viên chủ động đến gặp chị đặt vấn đề viết về những điều không thật như chị có hai cái nhà, bốn cái xe… Chị phản đối nhưng bài báo đó vẫn xuất hiện, sau đó các báo mạng khác lấy lại nên độc giả chửi chị tơi bời. Lần khác, trên mạng xuất hiện bài phỏng vấn nói chị là người Huế. Bạn bè, người thân ở Quảng Bình gọi điện thoại nặng nhẹ chị là người chối bỏ quê hương…

Diễn viên Kinh Quốc một lần nói đùa với một phóng viên là người yêu mình phải đẹp như Tăng Thanh Hà, cao như Thanh Hằng…, lập tức hôm sau trên mạng có bài Kinh Quốc: Người yêu tôi phải đẹp như Tăng Thanh Hà. Bài báo làm Kinh Quốc điêu đứng, làm tình yêu anh đổ vỡ. Những người quen sau đó đều bị sốc tâm lý. Duy Mạnh cho rằng: “Nghệ sĩ rất hay đùa giỡn, nhà báo khi viết bài nên có sự phân biệt rõ chuyện thật với chuyện đùa, nếu không sự nghiệp, cuộc đời của một nghệ sĩ có thể sụp đổ”. Minh Béo góp ý thêm: “Nếu các báo mạng không khai thác, không đăng bài về loại nghệ sĩ kém tài, lười lao động, tự tạo xì căng đan để nổi tiếng thì hiện tượng này không có đất sống”.

Trách nhiệm nghệ sĩ và báo chí

Ứng xử trước xì căng đan, kinh nghiệm chung của các nghệ sĩ là bình tĩnh, phân biệt đúng sai để xử lý. Các nghệ sĩ công nhận mình là người của công chúng, hình ảnh của mình có tầm ảnh hưởng nhất định đến xã hội nên trong mọi hoạt động, phát ngôn cần cẩn trọng để tránh những xì căng đan không đáng có.

Riêng với trường hợp bị báo chí tạo xì căng đan, có người như Thu Minh, Mỹ Lệ muốn khởi kiện. Có người tìm đến phóng viên, tòa soạn báo thanh minh. Có người nhờ tờ báo khác viết bài nói lại. Số đông khác như Đức Hải, Duy Mạnh, Quang Hà, Kinh Quốc, Minh Nhí… đều chọn thái độ im lặng, để thời gian trả lời, tránh gây thêm ồn ào. Tâm lý sợ trả thù cũng làm nghệ sĩ im lặng. Hầu hết nghệ sĩ đều thắc mắc: Có luật kiện báo chí khi tạo xì căng đan hay không. Ca sĩ Thu Minh ấm ức: “Chẳng lẽ im lặng chịu đựng hoài. Sau lần này sẽ có lần khác. Sau mình sẽ có những người khác bị bất công nữa”…

Tam giác nhà báo - nghệ sĩ - công chúng là quan hệ cộng sinh, cùng có lợi và chịu trách nhiệm trước những điều tốt xấu từ những tác động, hiện tượng xã hội do phương tiện truyền thông mang lại. Công chúng có quyền và có nhu cầu biết thông tin về đời thường những người nổi tiếng. Vấn đề là giới hạn nằm ở đâu. Báo chí chân chính luôn có trách nhiệm và sự tỉnh táo để không tạo ra những xì căng đan không cần thiết hay lọt vào cái bẫy tự gây xì căng đan. Báo chí chân chính tự nguyện làm cầu nối thông tin chính đáng từ nghệ sĩ đến khán giả. Báo chí cũng có trách nhiệm phê bình những điều sai của nghệ sĩ, không nên hiểu đó là gây xì căng đan.

Phó Tổng Biên tập báoPhụ Nữ LÊ HUYỀN ÁI MỸ

Pháp luật Việt Nam đã có đầy đủ các quy định chế tài đối với cá nhân phóng viên và các cơ quan báo chí nếu đăng thông tin sai làm thiệt hại đến vật chất và tinh thần của mọi cá nhân, đơn vị, bao gồm nghệ sĩ.

Ông NGUYỄN VĂN KHANH, Trưởng phòng Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM

            Cứ nghĩ xem, chuyện yêu đương, bầu bì của một ca sĩ 16 tuổi kèm với thành công nhanh chóng của cô ta được khai thác ầm ĩ trên báo chí. Những bạn trẻ chưa có suy nghĩ chiều sâu sẽ nghĩ sống như vậy sẽ thành công, rồi bắt chước. Giá trị đạo đức, giá trị con người, giá trị lao động trong cuộc sống sẽ ra sao?

Ca sĩ THU MINH

HÒA BÌNH ghi

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm