Kiến nghị dừng đầu tư đường bộ đối với tỉnh không dẹp xe quá tải

Theo đó, văn bản của Bộ GTVT đề xuất Thủ tướng Chính phủ bổ sung thêm trong Công điện với nội dung: “Xem xét việc dừng việc đầu tư xây dựng, bảo trì đường bộ đối với các tỉnh, thành phố không thực hiện quyêt liệt công tác kiểm soát tải trọng phương tiện trên địa bàn”.

Lực lượng công an Thừa Thiên – Huế bắt một xe quá tải trên đường trốn chạy. Ảnh: Viết Long

Trước đó, đầu tháng 12-2014, Thủ tướng Chính phủ đã gửi dự thảo công điện về việc chẩn chỉnh và xử lý triệt để tình trạng các phương tiện toàn quốc chở hàng quá tải trọng; đặc biệt tại một số địa phương còn quá nhiều phương tiện chở quá tải và diễn biến phức tạp cho Bộ GTVT và các bộ liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm