Kiến nghị hủy dự án ‘treo’ xuyên hai thế kỷ

Dự án được phê duyệt khi nhiều người dân trong vùng quy hoạch chưa lập gia đình. Vậy mà giờ con của họ đã chuẩn bị vào đại học nhưng làng ĐH Đà Nẵng vẫn chưa thấy đâu” - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ nhấn mạnh tại cuộc họp về các đồ án quy hoạch trên địa bàn, ngày 16-10. Đồng thời, ông Thọ cho hay lãnh đạo TP sẽ làm việc với tỉnh Quảng Nam để thống nhất cùng kiến nghị trung ương hủy bỏ dự án này.

Năm 1997, dự án xây dựng làng ĐH Đà Nẵng được Chính phủ phê duyệt với diện tích 300 ha. Làng có quy mô đào tạo 30.000 sinh viên với tổng kinh phí đầu tư dự kiến 1.700 tỉ đồng (đơn giá thời điểm 1997). Để thực hiện dự án, khoảng 2.000 hộ dân ở cả Quảng Nam và Đà Nẵng bị giải tỏa. Thế nhưng qua 17 năm, dự án này vẫn chỉ là khu đất hoang dại, nhà cửa người dân bị đập phá loang lổ. Nhiều người không có chỗ ở nên đua nhau xây nhà trái phép, vùng quy hoạch rơi vào tình trạng mất kiểm soát.

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm