Kiến nghị tiếp tục gia hạn nợ vay, giảm thuế VAT, hoàn thuế đúng hạn

(PLO)- Năm 2023 dự báo kinh tế tiếp tục khó khăn, Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM có nhiều kiến nghị như gia hạn nợ vay để hỗ trợ doanh nghiệp
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-1, Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Doanh nghiệp, Doanh nhân đồng hành cùng Thành phố đổi mới phát triển” giai đoạn 2017- 2022; tổng kết năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Ông Nguyễn Phước Hưng, Phó Chủ tịch Hiệp hội DN TP.HCM, cho biết năm 2022 là năm tập trung giải quyết nhiều khó khăn phục hồi sản xuất kinh doanh. Thực hiện vai trò hỗ trợ, kết nối DN, hiệp hội nỗ lực thực hiện thành công các nhiệm vụ đề ra trong đó 10 sự kiện nổi bật.

Cụ thể, hiệp hội thực hiện tốt vai trò tham mưu lãnh đạo thành phố chỉ đạo thành công Diễn đàn kinh tế năm 2022 đã tác động hỗ trợ các hoạt động phục hồi sản xuất kinh doanh cho cộng đồng DN.

Hiệp hội cũng thực hiện các chương trình tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp; hội chợ tôn vinh hàng Việt, tạo động lực kết nối, phát huy vai trò lực lượng doanh nhân vượt khó, góp phần xây dựng thành phố phát triển…

Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM kiến nghị nhà nước hỗ trợ các chính sách tín dụng, thuế để hỗ trợ doanh nghiệp trong năm 2023.

Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM kiến nghị nhà nước hỗ trợ các chính sách tín dụng, thuế để hỗ trợ doanh nghiệp trong năm 2023.

Theo ông Hưng, hoạt động năm 2022 kết thúc với nhiều nỗ lực và thành tích đạt được từ đội ngũ DN cũng là thời điểm lãnh đạo thành phố đánh giá kết quả phong trào thi đua “DN, doanh nhân đồng hành cùng Thành phố đổi mới phát triển” giai đoạn 2017- 2022”.

Phong trào nhằm tuyên truyền trong DN, doanh nhân phấn đấu nỗ lực làm giàu văn minh, trách nhiệm xã hội để xây dựng, phát triển Thành phố; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho DN phát triển, trở thành động lực của kinh tế Thành phố giai đoạn 2017- 2022.

Thành phố đã có nhiều chương trình hoạt động thiết thực hỗ trợ DN có hiệu quả. Hàng năm, hiệp hội tổ chức hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo Thành phố với DN nhằm chia sẻ những khó khăn vướng mắc, đề xuất các chủ trương để Thành phố tạo điều kiện cho yêu cầu phát triển của DN…

Đến nay, chương trình tập hợp hơn 8.000 lượt doanh nhân, DN tham gia sinh hoạt với nhiều chuyên đề, cập nhật cho doanh nhân những chủ trương chính sách mới, định hướng phát triển kinh tế của Thành phố.

Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội TP.HCM cho biết, năm 2023 kinh tế trong nước cũng như trên địa bàn Thành phố dự báo tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn.

Do đó, bên cạnh tiếp tục thực hiện vai trò cầu nối giữa DN và chính quyền Thành phố; gắn chặt với Sở ngành thực hiện việc kết nối hỗ trợ, giải quyết khó khăn trực tiếp của DN…

Hiệp hội kiến nghị Ngân hàng nhà nước tiếp tục thực hiện chính sách gia hạn nợ vay một năm 2023 đối với các khoản vay trung và dài hạn. Áp dụng chính sách ân hạn một năm thay vì gộp trả nợ ngay trong năm sau.

Nhà nước cho vay ngừng việc, nghỉ việc và cho vay khác nhằm hỗ trợ các DN bị thiếu hụt đơn hàng, phải cho công nhân nghỉ việc, làm việc luân phiên…

Bên cạnh đó, Ngân hàng nhà nước cần tăng cường công tác thanh kiểm tra các ngân hàng thực thi các chính sách hỗ trợ DN, áp dụng chế tài cần thiết và thời hạn tới hết năm 2023.

Hơn nữa, nhà nước cần tiếp tục áp dụng thuế VAT 8% cho tất cả các ngành, thời hạn áp dụng tới hết năm 2024. Đặc biệt, cần chỉ đạo quyết liệt việc giải quyết hoàn thuế đúng thời hạn cho DN.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm