Kinh ngạc địa điểm vụ nổ Thiên Tân như ‘miệng núi lửa’

Người ta đang cố gắng khắc phục hậu quả và xử lý các hóa chất nguy hiểm trong khu vực. Mặc dù kết quả kiểm tra cho thấy nguồn nước không ô nhiễm hóa chất độc hại nhưng Tham mưu trưởng Quân khu Bắc Kinh Shi Luze cho biết hiện nay khoảng 100 tấn hóa chất natri cyanide đang tồn đọng ở khu vực này.

 Hiện trường sau vụ nổ Nhà máy hóa chất Ruihai International Logistics.

Tổ chức Greeenpeace kêu gọi quan chức địa phương thực hiện khảo sát toàn diện để xác định mức ô nhiễm hóa chất trong không khí, nguồn nước và thực hiện công khai tất cả thông tin về tình trạng môi trường ở Thiên Tân.

 Từ trên cao, nhà máy hóa chất ở Thiên Tân như miệng núi lửa khổng lồ.

Mặc dù hoạt động hơn một năm, Nhà máy hóa chất Ruihai International Logistics chỉ có giấy phép xử lý hóa chất độc hại hai tháng trước khi vụ nổ xảy ra. Sau tai nạn, chính phủ Trung Quốc thông báo rằng họ sẽ di chuyển các công ty hóa chất nguy hiểm đến khu công nghiệp cách trung tâm vụ nổ ít nhất 30 km và cách khu dân cư ít nhất 10 km.

Khi công việc xử lý môi trường và khắc phục hậu quả hoàn tất, khu vực vụ nổ xảy ra sẽ trở thành một công viên tưởng niệm cho những người lính cứu hỏa tử nạn trong lúc làm nhiệm vụ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm