Đại gia in tiền lớn nhất thế giới chuẩn bị... hết tiền

Tồn tại gần hai thế kỷ, in tiền cho 140 quốc gia, thiết kế cho 30% đồng tiền trên thế giới nhưng De La Rue, công ty in tiền lớn nhất thế giới có trụ sở tại Anh đang có nguy cơ bị phá sản.
Các nhà đầu tư bắt đầu nghi ngờ về tương lai không chắc chắn của De La Rue vì tính đến cuối tháng 9-2019, công ty này đã lỗ 9,2 triệu bảng Anh. Trong khi đó thời điểm cùng kỳ năm ngoái De La Rue có mức lãi đến 10 triệu bảng Anh. Hiện giá cổ phiếu của De La Rue đã giảm 25% giá trị.
Vì là một công ty in tiền nên các vấn đề của De La Rue cũng xoay quanh câu chuyện tiền bạc. Ban điều hành của  De La Rue đã đổ lỗi cho nhu cầu in tiền và giá trị hợp đồng ngày càng thấp đã khiến kết quả kinh doanh không tốt.
Đáng chú ý nhất là De La Rue đã mất nhiều hợp đồng có giá trị, như đánh mất hợp đồng 525 triệu USD trước đối thủ người Pháp về sản xuất hộ chiếu cho nước Anh. Và bị Ngân hàng trung ương Venezuela xù thanh toán hợp đồng in tiền với nước này với tổng giá trị lên đến 18 triệu bảng Anh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm