Kịp thời xử lý hành vi bạo lực gia đình!

Kịp thời xử lý hành vi bạo lực gia đình! ảnh 1

Thông tin bài báo cho thấy việc xác lập quan hệ vợ chồng giữa Mai Thị Diễm Phương và Lê Anh Tuấn vào đầu tháng 8-2010 có đăng ký kết hôn nhưng vi phạm điều kiện kết hôn do Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 quy định (khoản 2 Điều 9). Cụ thể đây là trường hợp kết hôn trái pháp luật do một bên bị cha mẹ ép buộc, không bảo đảm nguyên tắc “việc kết hôn do nam nữ tự nguyện quyết định”. Trường hợp này tòa án phải hủy việc kết hôn.

Bên bị cưỡng ép (Phương) có quyền tự mình hoặc yêu cầu tòa án hoặc đề nghị viện kiểm sát (VKS) yêu cầu tòa án (TAND) hủy việc kết hôn trái pháp luật (khoản 1 Điều 15). Về nguyên tắc, khi phát hiện có hiện tượng cưỡng ép kết hôn thì mọi cá nhân, cơ quan, tổ chức đều có quyền đề nghị VKS xem xét, yêu cầu TAND TP Tuy Hòa hủy việc kết hôn (khoản 4 Điều 15). Khi thụ lý giải quyết, tòa án xem xét và quyết định việc hủy kết hôn và gửi bản sao quyết định cho cơ quan đã thực hiện việc đăng ký kết hôn (UBND phường 7, TP Tuy Hòa). Căn cứ vào quyết định của tòa án, UBND phường 7 xóa đăng ký kết hôn trong sổ đăng ký kết hôn.

Cạnh đó, những hành vi bạo lực gia đình xảy ra liên tiếp sau ngày bị cưỡng ép kết hôn (hành hạ, ngược đãi, đánh đập, cố ý xâm hại đến sức khỏe của Phương…) phải được xử lý kịp thời; nạn nhân bạo lực gia đình được bảo vệ, giúp đỡ, chăm sóc… Nếu cần có thể được bố trí nơi tạm lánh, được giữ bí mật về nơi tạm lánh…

Việc quan trọng là các thành viên trong gia đình có nhiệm vụ giúp hòa giải mâu thuẫn. Nếu gia đình không tự hòa giải được thì các cơ quan, tổ chức, đặc biệt là UBND phường ở địa phương giúp hòa giải, giải quyết. Cơ quan công an địa phương có nhiệm vụ tiến hành các thủ tục cần thiết để truy cứu trách nhiệm hình sự những người có liên quan nếu thực tế có dấu hiệu tội phạm.

Ở đây, qua tình tiết các sự việc xảy ra cho thấy có thể có dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác (Điều 104 BLHS); tội ngược đãi hoặc hành hạ con, vợ (Điều 151 BLHS); tội đe dọa giết người (Điều 103 BLHS). Còn tội cưỡng ép kết hôn theo Điều 146 BLHS thì không thể truy cứu được. Vì điều luật này chỉ áp dụng đối với những người cưỡng ép người khác kết hôn trái với sự tự nguyện của họ… đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm. Trong khi đó, cha mẹ em Phương chưa từng bị xử phạt hành chính về hành vi này lần nào.

Công an triệu tập cha mẹ cô gái

Ngày 28-9, một nguồn tin cho hay Công an phường 7, TP Tuy Hòa (Phú Yên) đã triệu tập vợ chồng ông Mai Văn Lộc (khu phố Bà Triệu, phường 7, TP Tuy Hòa, Phú Yên) để lấy lời khai ban đầu, xác minh việc ông bà này hành hạ con gái của mình là Mai Thị Diễm Phương (18 tuổi) do không chịu lấy chồng. Bước đầu ông Lộc thừa nhận có lấy mẻ thủy tinh rạch rồi đổ cồn vào để xóa các hình xăm ở phần dưới lưng em Phương. Ngoài ra, cơ quan này cũng tiến hành làm việc với một số nhân chứng để xác minh vụ việc.

Cùng ngày, đại diện Công an phường 7 đã đến UBND phường này xác minh tuổi của Phương khi đăng ký kết hôn. Bà Đào Thị Thu Hảo, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường 7, trước đây là cán bộ tư pháp trực tiếp làm thủ tục đăng ký kết hôn cho anh Lê Thanh Tuấn (28 tuổi, ở khu phố Long Hải Đông, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu) và em Phương khẳng định khi đăng ký kết hôn, Phương đã đủ 18 tuổi. Bà Hảo cho biết khi thấy Phương có biểu hiện không bình thường lúc đến đăng ký kết hôn, bà Hảo nói với Phương: “Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi ký giấy” nhưng Phương không nói gì. Dù đã làm xong thủ tục nhưng thấy em Phương tỏ ra xa lạ với chồng, bà Hảo đã giữ lại giấy tờ, hẹn ba ngày sau quay lại. Sau đó Phương và Tuấn đến ký nhận giấy chứng nhận kết hôn.

-Chiều cùng ngày, bác sĩ Hoàng Cao Nhã, khoa Ngoại chấn thương BV Đa khoa Phú Yên, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Phương, cho biết có thể Phương đã trốn khỏi bệnh viện. Tối 27-9, Phương lén đi ra bệnh viện, sáng hôm sau có trở lại một lát rồi lại bỏ đi. Theo bác sĩ Nhã, vết bỏng phần dưới lưng em Phương đã bị nhiễm trùng nặng do không được chữa trị kịp thời, hiện nhiều vùng đã bắt đầu hoại tử… Trước đó, khi tiếp xúc với PV, em Phương tỏ ra lo sợ cha mẹ, người chồng chưa cưới có thể tìm đến bệnh viện để tiếp tục đánh đập em.

TẤN LỘC

LS PHAN ĐĂNG THANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm