Ngày thi đấu thứ hai SEA Games 30

Kurash đoạt 5 HCV, Việt Nam giữ vị trí nhì toàn đoàn

Trước đó, ở ngày ra quân, thể thao Việt Nam (TTVN) giành 10 HCV, gây ấn tượng mạnh với những chiếc HCV thuộc các môn Olympic như xe đạp và cử tạ, tạm giữ ngôi á quân trên bảng tổng sắp huy chương.

Kurash thiết lập trật tự bảng tổng sắp như thế nào?

Sang ngày thi đấu thứ hai, cuộc chiến giành ngôi á quân tổng sắp bất ngờ xảy ra vào đầu giờ chiều. Các VĐV Malaysia liên tiếp đoạt 6 HCV môn wushu, lawn bowls và toàn năng thể dục dụng cụ của “hot girl” Abdul Hadi Farah Ann, nâng số HCV đoàn Malaysia lên 11, vượt mặt đoàn VN.

Nhưng trong một ngày tuyệt vời của các võ sĩ kurash, đến tối cùng ngày thì trật tự bảng tổng sắp được tái lập. Các võ sĩ VN thi đấu bùng nổ đoạt 5 HCV, nâng tổng số tính đến ngày thi đấu thứ hai lên 15 HCV, đồng thời đưa đoàn VN trở lại ngôi á quân bảng tổng sắp huy chương.

Tại điểm thi đấu New Clark City, công trạng liên tiếp được lập bởi các võ sĩ kurash Trần Thị Thanh Thủy (-70 kg), Lê Đức Đông (-66 kg), Vũ Ngọc Sơn (-73 kg), Bùi Minh Quân (-80 kg) và Nguyễn Thị Lan (-70 kg).

Sau hai ngày tranh tài riêng môn kurash, môn võ có xuất xứ từ Trung Á thuộc các quốc gia Uzbekistan, Kazakhstan… các võ sĩ VN giành tổng cộng 7 HCV, chiếm ngôi đầu toàn đoàn.

Kurash VN thắng lớn ngày thi đấu thứ hai với 5 HCV. Ảnh: NGUYÊN PHƯƠNG

Võ gậy, các võ sĩ VN dừng chân trước chủ nhà

Võ gậy là môn võ truyền thống của Philippines nên thật khó khăn cho các võ sĩ VN mỗi khi đối đầu với chủ nhà. Tại bán kết hạng -50 kg, võ sĩ Nguyễn Thị Hương vượt trội so với đối thủ đến từ Myanmar Wut Yea và thắng tuyệt đối 3-0 vào chung kết. So tài với VĐV chủ nhà Sheena Del Monte, Hương dù có ghi điểm nhưng cả ba hiệp đấu đều nhận thất bại 0-4, 1-7, 0-2, ngậm ngùi nhận chiếc HCB.

Tình thế tương tự xảy ra với võ sĩ Nguyễn Thị Cúc ở hạng +60 kg nữ. Cúc giành thắng lợi 2-1 trước Chanty Bo (Campuchia) ở bán kết nhưng khi vào trận chung kết đã không vượt qua được Abegail D. Abab của Philippines và mang về chiếc HCB thứ bảy trong ngày cho đoàn TTVN.

Wushu dễ trắng tay khi các nội dung chủ lực bị loại

Wushu, một mỏ vàng của VN ở các kỳ tranh tài trước đang đối diện cảnh trắng tay sau khi các nội dung thi đấu của hai “chủ công” Dương Thúy Vy, Hoàng Thị Phương Giang bị chủ nhà gạt ra khỏi các nội dung tranh tài SEA Games 30.

Trong ngày thi sáng 2-12, võ sĩ Phạm Quốc Khánh chỉ giành thêm 1 HCĐ nội dung nam đao - nam côn. Trước đó Trần Thị Minh Huyền cũng chỉ đoạt hạng ba nội dung Thái cực quyền nữ. Thế nên chỉ tiêu HCV được dồn lên vai các võ sĩ tán thủ. Ở nội dung này có ba võ sĩ wushu giành quyền vào đấu chung kết gồm Nguyễn Thị Chinh (48 kg), Nguyễn Thị Trang (65 kg) và Bùi Trường Giang tranh tài hạng 60 kg nam. Sau các thất bại ở bán kết, Vũ Minh Đức (58 kg) và Đinh Văn Hương (52 kg) đồng loạt nhận HCĐ.

Cử tạ hai niềm hy vọng vàng đều thua VĐV Indonesia

Cựu vô địch thế giới, lực sĩ Thạch Kim Tuấn trong một ngày thiếu may mắn đã không thể lật ngôi được “đối thủ truyền kiếp” Irawan Eko (Indonesia).

Cùng thi đấu hạng 61 kg nam, có tổng cộng năm lực sĩ tham gia nhưng thực chất chỉ là cuộc đua song mã giữa Thạch Kim Tuấn và HCĐ thế giới 2019 Irawan Eko.

Trước Kim Tuấn, Irawan từng nhiều lần so đọ với cựu HCB Olympic Hoàng Anh Tuấn nhưng khi cử tạ thế giới chuyển sang các hạng cân mới, lực sĩ người Indonesia trở nên nổi trội nhất trong khu vực.

Kết thúc nội dung cử giật, Thạch Kim Tuấn thành tích 135 kg, kém 5 kg so với Irawan. Lực sĩ VN có cơ hội lật ngôi đối thủ khi cả hai bước vào loạt đấu cử đẩy quyết định chiếc HCV chung cuộc. Ở vào thời điểm cân não nhất, Kim Tuấn thực hiện thành công mức tạ 169 kg trong khi cùng mức tạ này Irawan gặt ngay thất bại. Kết quả đối chiếu trước lần nâng cuối, chức vô địch sẽ thuộc về tay Kim Tuấn (đạt tổng cử 304 kg) nếu Irawan rơi tạ ở mức 169 kg cuối cùng.

Sự hồi hộp bao trùm khắp khán phòng, Irawan bước lên sàn đấu, nín thở, mím chặt môi nâng khối sắt chao đảo trước khi anh định thần và giữ nguyên khối tạ 169 kg đúng theo thời gian cho phép. Tiếng “Good lift!” của trọng tài vang lên cũng là lúc Irawan vỡ òa hạnh phúc giành chiếc HCV hạng 61 kg với tổng cử 309 kg.

Ở nội dung 49 kg nữ, với thành tích tổng cử 172 kg, Nguyễn Thị Thúy cũng trở thành bại tướng của đối thủ người Indonesia Aisah Windy (tổng cử 190 kg) và Phyo Pyae Pyae (tổng cử 180 kg), nhận HCĐ.

Ngoài những thành tích kể trên, VN còn giành thêm 2 HCB môn võ gậy của các võ sĩ Văn Công Quốc, Vương Thanh Tùng. Cùng với đó là 5 HCĐ của Nguyễn Thị Phương Trinh (duathlon, hai môn phối hợp), Vũ Đức Hùng, Lê Thị Vân Anh và Đoàn Thị Nhuần (võ gậy).

Tốp 2 bị đe dọa bởi bão

Kết thúc ngày tranh tài thứ hai, đoàn TTVN giành tổng cộng 15 HCV, 20 HCB, 16 HCĐ, đứng thứ hai trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30.

Trước khi hai môn thể thao Olympic là điền kinh và bơi lội, vốn là thế mạnh TTVN nhập cuộc, hy vọng giành huy chương trong ngày tranh tài thứ ba (3-12) tập trung vào các môn thể dục dụng cụ, bắn súng, canoeing, wushu, võ gậy (nội dung quyền), bi sắt…

Môn bowling lúc 8 giờ sáng, hai VĐV Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Yến Chi tranh tài cá nhân nữ.

Môn cờ vua nội dung cờ nhanh nam nữ, bắt đầu lúc 9 giờ các kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Anh Khôi, Mai Hưng, Nguyên Thảo tranh tài các ván đấu cuối quyết định huy chương.

Môn đấu kiếm, các kiếm thủ Vũ Thành An và các đồng đội thi vòng loại các nội dung kiếm liễu nam, nữ.

Môn canoing, các VĐV sẽ tranh vòng loại cá nhân và cá nhân cự ly 500, 1.000 m.

Môn thể dục dụng cụ, các VĐV VN dự tranh chung kết các nội dung đơn môn.

 Do chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn bão Kammuri, các môn thi đấu ngoài trời như canoing, bóng chuyền bãi biển... hủy lịch đấu ngày 3-12, dời sang ngày 4-12. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm