Ký gửi, ký chờ làm méo mó thị trường bất động sản

(PLO)- Tình trạng ký gửi, ký chờ đang làm méo mó thị trường bất động sản tại Đà Nẵng, tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các văn phòng công chứng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 14-12, kỳ họp cuối năm 2023 HĐND TP Đà Nẵng tiếp tục ngày làm việc cuối cùng với phần chất vấn Giám đốc Sở Tư pháp Trần Thị Kim Oanh liên quan đến hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng.

Bà Oanh cho hay, trên địa bàn Đà Nẵng hiện có 34 tổ chức hành nghề công chứng, trong đó có 3 phòng công chứng, 31 văn phòng công chứng.

thị trường bất động sản
Giám đốc Sở Tư pháp TP Đà Nẵng Trần Thị Kim Oanh. Ảnh: TẤN VIỆT

Về tình trạng ký gửi, ký chờ trong chuyển nhượng bất động sản, Sở Tư pháp TP Đà Nẵng đã phối hợp Cục thuế TP kiểm tra chuyên đề về thu phí công chứng, thù lao công chứng, việc kê khai nộp thuế tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn TP nhằm chống thất thu thuế.

Sở Tư pháp Đà Nẵng đã trình UBND TP ban hành Quyết định 2543/2023 về quy chế phối hợp và chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

Năm 2023, qua kiểm tra năm tổ chức hành nghề công chứng, Sở Tư pháp đã nhắc nhở theo quy định một số hoạt động của các văn phòng công chứng, ban hành ba quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

“Thời gian đến sở tích cực tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực công chứng, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để răn đe phòng ngừa, chấn chỉnh các hành vi vi phạm”, bà Oanh cho hay.

Theo đại biểu Lương Công Tuấn, tình trạng ký gửi, ký chờ diễn ra rất phức tạp, tuy nhiên chưa xử lý được trường hợp nào.

“Hậu quả là thất thu thuế rất lớn, dễ dẫn đến lừa đảo, rủi ro trong quá trình chuyển nhượng bất động sản. Ngoài ra là sự cạnh tranh không lành mạnh của các tổ chức hành nghề công chứng, làm méo mó thị trường bất động sản”, ông Tuấn cho hay.

Ông Tuấn đề nghị Sở Tư pháp TP Đà Nẵng phối hợp với Công an TP có những giải pháp, thậm chí biện pháp nghiệp vụ để kiểm tra, làm cho thị trường bất động sản lành mạnh hơn.

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cho rằng, với tình trạng ký gửi, ký chờ, người mua 10 đồng thì nói là mua 2-3 đồng. Như vậy cả người bán và người mua đều có lợi, chỉ có Nhà nước chịu thiệt.

“Đơn thư liên quan đến các văn phòng công chứng gửi lãnh đạo TP nhiều lắm, cạnh tranh với nhau. Ký gửi, ký chờ khó nhất là phát hiện ra, phát hiện được đã giỏi nhưng phải quyết liệt xử lý”, ông Triết cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm